Thứ tư, 17/5/2006, 08:15 GMT+7

Gia súc hết dịch 2 năm mới được bán ra khỏi xã

Dù hết dịch, virus có thể tồn tại trên bò 3-5 năm. Ảnh: Hoàng Hà

Toàn bộ số lợn, dê, cừu, hươu, nai trong cùng một ô chuồng sẽ bị tiêu hủy nếu chuồng đó có con mắc bệnh lở mồm long móng với triệu chứng lâm sàng điển hình mà không phải chờ kết quả xét nghiệm. Chỉ được phép vận chuyển gia súc ra khỏi xã để tiêu thụ sau 2 năm tính từ ngày con vật hết các triệu chứng lâm sàng.

Đó là những quy định mới được Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 16/5. Bộ này đã ban hành một loạt giải pháp chống dịch rất quyết liệt, như trường hợp gia súc còn nghi ngờ mắc bệnh lở mồm long móng thì phải nuôi cách ly chờ kết quả xét nghiệm, nếu kết quả dương tính thì tiêu huỷ.

Việc tiêu huỷ bắt buộc áp dụng trường hợp trâu bò mắc bệnh trong ổ dịch xuất hiện lần đầu tiên tại thôn; mắc bệnh với tuýp virus lở mồm long móng mới, hoặc tuýp virus lâu không xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

Đối với trâu, bò không thuộc diện tiêu hủy thì Bộ Nông nghiệp khuyến khích tiêu huỷ hoặc có thể giữ nuôi, nhưng phải đánh dấu bằng bấm tai và có sổ sách theo dõi theo hướng dẫn của Cục Thú y; nuôi cách ly với đàn gia súc chưa mắc bệnh. Nhằm giải quyết hướng ra cho gia súc đã khỏi triệu chứng bệnh, Bộ cho phép được giết mổ tiêu thụ tại xã theo hướng dẫn của thú y.

Theo báo cáo của Cục Thú y, đến 17/5, toàn quốc còn 235 xã của 97 huyện, thuộc 30 tỉnh đang có dịch lở mồm long móng, gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Dương, Phú Thọ, Hoà Bình, Yên Bái, Quảng Trị, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lăk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp.

Tổng số gia súc mắc bệnh là 10.940 con trâu, bò và 15.260 con lợn. Số chết và tiêu huỷ là 150 trâu bò và 10.440 lợn.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao