Thứ ba, 16/5/2006, 07:56 GMT+7

Giải pháp chống dịch lở mồm long móng chưa thống nhất

Ngày 16/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận dịch lở mồm long móng đang phát triển rất nhanh. Hiện 28 tỉnh thành có dịch, tăng thêm 7 tỉnh so với 5 ngày trước đó. Tuy nhiên, các giải pháp phòng chống dịch còn nhiều quan điểm khác nhau.

Tại hội nghị triển khai công tác chống dịch tổ chức hôm nay tại Hà Nội, nhiều đại biểu băn khoăn về quy định công bố dịch lở mồm long móng. Theo dự thảo phòng chống dịch thì một huyện có 2 xã, một tỉnh có 2 huyện trở lên có dịch thì phải công bố. Tuy nhiên, đại diện tỉnh Thanh Hóa cho rằng cần xem xét lại. "Thanh Hoá có huyện tới 42 xã. Tỉnh có tới 27 huyện. Nếu chỉ dựa vào 2 xã hoặc 2 huyện có dịch mà công bố trên toàn huyện, toàn tỉnh thì chưa hợp lý", ông nói. Đại biểu này đề xuất chỉ nên quy định theo tỷ lệ phần trăm địa bàn.

Dịch lở mồm long móng đe dọa 23 triệu con lợn của cả nước. Ảnh: Hoàng Hà

Một điều lo ngại là dịch lây lan nhanh, nhưng việc kiểm soát gia súc nhập lậu lại yếu kém. Đại diện Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn cho biết, 1 tuần qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, tiêu hủy 100 con lợn, 36 con trâu, bò nhập lậu. Tuy nhiên, ông này thừa nhận, con số vận chuyển trái phép không được phát hiện, bắt giữ lớn hơn rất nhiều do đường biên rộng, trong khi sự chênh lệch giá gia súc giữa Việt Nam và Trung Quốc rất lớn.

28 tỉnh thành có dịch gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hoà Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đồng Tháp và Hưng Yên. Hiện có 9.200 trâu bò, 12.460 lợn mắc bệnh.

Một vấn đề được đặt ra là khi đã khỏi triệu chứng lâm sàng thì có được phép tiêu thụ? Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng: "Gia súc đã khỏi các triệu chứng lâm sàng, các vết lở loét liền lại, nhưng cơ thể vẫn tồn tại virus gây bệnh một thời gian dài. Vì vậy không được phép chuyên chở sang bán ở vùng khác".

Chốt lại hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các tỉnh thành phải tập trung mọi lực lượng, sử dụng nguồn lực địa phương để bao vây, dập tắt ổ dịch, đặc biệt là nơi dịch phát triển mạnh như Hà Nội, Lâm Đồng, Bắc Kạn, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Những địa phương này phải được giám sát tiêm phòng dịch, kiểm soát chặt chẽ việc nhập động vật, sản phẩm động vật.

Biện pháp tiêm phòng cho đàn gia súc được đặc biệt nhấn mạnh. Từ đầu năm đến nay, các tỉnh thành đã sử dụng ngân sách địa phương tiêm phòng được hơn 14 triệu liều văcxin lở mồm long móng và đang triển khai tiêm phòng 640.000 liều từ quỹ dự trữ quốc gia. "Trong ngày 16/5 sẽ tổng hợp các nhu cầu tiêm phòng của các địa phương và trong tuần này cho nhập về khoảng 3 triệu liều", ông Phát nói.

Hồng Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao