Thứ hai, 8/5/2006, 08:39 GMT+7

'Xin ý kiến trung ương, nhưng địa phương vẫn phải táo bạo'

Một mô hình nhà ở cho người thu nhập thấp ở TP HCM. Ảnh từ website Liên đoàn Lao động thành phố.

Bí thư thành ủy TP HCM Nguyễn Minh Triết khẳng định điều này trong buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo thành phố qua HTV 9, sáng 7/5. Đối thoại tập trung vào chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp (nhà ở xã hội) của TP HCM.

Với tư cách là một cử tri, ông Nguyễn Minh Triết khẳng định sự chưa hài lòng vì nhiều vấn đề chưa có lời giải. Ông cho rằng vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cấp lãnh đạo và cũng thể hiện đạo lý, nghĩa tình của thành phố. "Chúng ta đã cố gắng nhưng hiệu quả còn quá thấp, quá nhỏ so với nhu cầu người dân. Chúng ta có chủ trương quyết liệt nhưng phải thực hành. Địa phương phải xin ý kiến Trung ương và phải có giải pháp táo bạo, mạnh mẽ mới làm được. Nếu không sẽ có tội với dân", ông Triết nói

Đề cập đến chất lượng nhà ở xã hội, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Nguyễn Văn Hiệp khẳng định, nhà ở xã hội sử dụng vật liệu có thể không cao cấp nhưng không phải chất lượng thấp, vẫn đảm bảo chống thấm, không bị mưa tạt, với niên hạn sử dụng tối thiểu 60 năm. Tuy nhiên, ông Đặng Văn Khoa, Đại biểu HĐND TP HCM, đã đưa những ảnh tự chụp về các toà nhà mới xây bị xuống cấp, tường, trần bong tróc, loang lổ vết thấm. Ông khẳng định, thực tế có những căn nhà bị lún, thấm, phải sửa chữa chỉ sau vài năm sử dụng. "Chúng tôi mong người làm nhà ở xã hội, dù tiền đầu tư không cao nhưng cần trách nhiệm và cái tâm cao nhất", ông Khoa kêu gọi.

Trước ý kiến và những minh chứng cụ thể của đại biểu Khoa, ông Hiệp thừa nhận, quá trình thực hiện chương trình nhà ở xã hội có không ít sạn. Nguyên nhân một phần do quản lý bao cấp và cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư thường phải đứng ra nhận trách nhiệm.

Tuy nhiên, cũng theo ông Hiệp, tới đây, cơ quan nhà nước, chủ đầu tư sẽ giữ vai trò đôn đốc, kiểm tra, các bên liên quan: nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế... "Các bên liên quan phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật. Trước đây, chủ đầu tư phải ký hợp đồng và chịu thay. Còn sắp tới, chủ đầu tư và nhà nước nâng cao giám sát, lắng nghe ý kiến, chấn chỉnh... chứ không chịu trách nhiệm thay, để mang tiếng mãi", ông Hiệp khẳng định.

Buổi đối thoại đã nhận nhiều cuộc điện thoại của người dân thành phố, bày tỏ bức xúc về giá nhà còn bất cập so với đồng lương của cán bộ công nhân viên chức, nhất là những người trẻ hiện nay. Tiền trả góp còn cao, thời gian cho trả góp ngắn. Nhà dễ rơi vào tay người có nhiều tiền. Việc triển khai xây dựng còn chậm trễ, nhiều dự án vẫn nằm trên giấy...

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Minh Triết cũng cho rằng, với giá nhà hàng trăm triệu, thậm chí vài chục triệu đồng, nhiều người dân thành phố không đủ tiền mua. Và thành phố đã có những chính sách về nhà ở cho người thu nhập thấp nhưng chưa đủ mạnh để hấp dẫn các nhà đầu tư.

Thanh Lương

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao