Công tơ điện chạy sai do... khói bếp than

Nhiều hộ gia đình ở phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) đang bức xúc về những hóa đơn thanh toán tăng tới 30-40% sau khi ngành điện thay công tơ mới. Lý giải về vấn đề này, Công ty Điện lực HN cho rằng, việc thay mới là do đồng hồ cũ bị sai số và sai số vì... khói bếp than của những hộ dân này.

Người dân Văn Chương biểu lộ sự không đồng tình ngành điện. Ảnh: Đ.L.

Theo hóa đơn điện tháng 3 và 4 của 9 hộ gia đình tại khu A, B1, B2 khu tập thể Văn Chương, số tiền thanh toán đều tăng từ 13% đến 62% so với tháng trước. Những gia đình có chỉ số chênh lệch lớn là hộ bà Trần Ngọc Dung (căn hộ 7 B2) từ 177 số tăng lên 288 số, hộ bà Lê Thị Năm (căn hộ 21 B2) tăng từ 79 lên 121 số, hộ ông Lê Trung Thành (23 B2) từ 125 lên 185 số.

Công tơ cũ chạy chậm hay công tơ mới chạy nhanh?

Ông Lê Đức Hùng, phòng 47 - B1, phàn nàn, từ giữa tháng 3, điện lực Đống Đa thay đổi công tơ tại các gia đình ở khu tập thể này. Giữa tháng 4, khi nhận hóa đơn thanh toán, các hộ "tá hỏa" khi thấy tiền phải nộp tăng vọt. Sau khi tập hợp 9 hóa đơn của các gia đình còn giữ lại, họ cùng nhau khiếu nại tới ngành điện.

Ông Hùng cho biết, sau khi thay công tơ, số điện tiêu thụ của gia đình ông tăng 19% so với tháng trước trong khi thiết bị sử dụng điện không tăng. Khi được hỏi về sử dụng điện những ngày nắng nóng, ông Hùng cho hay, gia đình có dùng thêm quạt điện song đã bỏ bình nóng lạnh. Do vậy, số điện tăng không thể tăng.

Tiền chi trả tháng 4 của gia đình ông Phạm Minh Đóa cũng tăng thêm 60% so với tháng trước. Ông cho hay, sau khi nộp tiền điện, ông đã hỏi thăm 35-37 hộ gia đình thì hầu hết đều thấy tăng điện. "Nếu hỏi các khu nhà khác số hộ bị ảnh hưởng có thể nhiều hơn", ông Đóa nhận xét. Thực tế, như trường hợp gia đình chị Lê Thanh Hòa, phòng 23 - B2, tiền điện tháng 3 của gia đình là 75.000 đồng song sang tháng 4 phải đóng tới 112.000 đồng. Chị Hòa cho hay, hộ của chị không trong danh sách 9 hộ khiếu nại nên không được phía điện lực kiểm tra đồng hồ.  

Theo người dân, khi thay công tơ mới nhân viên Điện lực Đống Đa không hề thông báo nguyên nhân việc thay đổi. Khi thay xong mới phát cho từng nhà giấy biên nhận.  

Sau khi có khiếu nại, Điện lực điện lực Đống Đa đã cho người xuống kiểm tra 9 hộ và yêu cầu các hộ này mang công tơ điện đang sử dụng đi điểm định tại Điện lực Hà Nội. Tuy nhiên, người dân không tin tưởng vào cơ quan này nên không muốn kiểm định tại đây. "Chúng tôi muốn giám định tại một đơn vị độc lập ngoài ngành điện để xác định chính xác hoạt động của những công tơ này, tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi", ông Đóa cho hay. 

Công tơ chạy sai số do... khói than tổ ong

Công tơ được đặt trên cao, xa nơi đun nấu. Ảnh: Đ.L.
Trao đổi với VnExpress, ông Lê Công Hải, Trưởng phòng thanh tra, Công ty Điện lực Hà Nội, cho rằng, việc tăng chỉ số điện là do sai sót của các công tơ cũ chứ không phải chiếc đồng hồ mới được lắp đặt. Nguyên nhân sai sót của công tơ cũ theo ông Hải là do... khói bếp than tổ ong mà những hộ dân ở khu chung cư này sử dụng. Ngoài ra, hơi nước từ việc đun nấu lâu ngày đã ám vào đồng hồ khiến thiết bị dùng điện này chạy chậm lại. "Người dân đun than nhiều, khói than thẩm thấu vào vào chân kính khiến ôxi hóa các bộ phận trong đó. Nhiều đồng hồ khi tháo ra đều bị mờ kính", ông Hải lý giải.

Ngoài ra, theo đơn vị điện, khi đồng hồ càng hoạt động lâu thì càng có chiều hướng chạy chậm lại. Do vậy đến định kỳ 3-5 năm tùy loại đồng hồ mà ngành điện thay thế. "Với khu Văn Chương, công tơ chỉ hoạt động 30 tháng là đã phải thay mới. Chúng tôi thấy khu tập thể này ẩm thấp, dân dùng bếp than nhiều khiến công tơ càng dễ hỏng", ông Hải nhấn mạnh. Trong tháng 3, điện lực Hà Nội đã cho thay thế 274 công tơ cũ tại phường Văn Chương.

Khi được hỏi về tình trạng này đã từng xảy ra ở các địa bàn khác chưa, ông Hải cho biết, trên diện rộng thì chưa có song lác đác có 1-2 cửa hàng ăn đã đặt bếp than gần công tơ khiến sai lệch chỉ số, ngành điện đã phải di chuyển đồng hồ ra chỗ khác.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của VnExpress, hầu hết công tơ điện của các hộ dân Văn Chương được gác tại chân cầu tầng 1, cách xa nơi đun nấu của từng căn hộ. Nếu có nhóm bếp, các hộ dân thường đặt khá xa chân cầu thang. Theo người dân, rất ít hộ sử dụng bếp than tổ ong. Hoặc nếu sử dụng, các hộ thường nhóm bếp bằng điện nên không gây khói, người dân cũng e ngại ô nhiễm môi trường.

Nguyên nhân khác mà ngành điện tính đến là người dân sử dụng nhiều điện hơn trong những ngày nắng nóng vừa qua. Theo thống kê, có 3 ngày nắng nóng vào tháng 3 khiến sản lượng điện ở Hà Nội tăng 10-15%.

Ông Lê Công Hải không thừa nhận khả năng sai số của những chiếc công tơ mới thay bởi trước khi lắp đặt đã được ngành điện kiểm tra chặt chẽ. Theo ông, người dân cần mang đi kiểm định chất lượng tại Công ty Điện lực Hà Nội hoặc Trung tâm giám định của Sở Khoa học công nghệ. "Chỉ mất khoảng 30 phút và 20.000 đồng là có thể kiểm tra được mỗi chiếc đồng hồ. Lúc đó mới xác định được chiếc đồng hồ là chính xác hay không", ông Hải nói. 
 

Một số hộ dân khu chung cư 56 Đào Tấn, quận Ba Đình cũng phản ánh với VnExpress, số tiền điện mà họ phải nộp trong tháng 4 tăng hơn so với tháng 3. Hóa đơn của hộ bà Nguyễn Thị Tiến, phòng 307 tăng từ 113.000 đồng lên 176.000 đồng trong khi gia đình không sử dụng thêm thiết bị điện. Hộ ông Trịnh Hữu Lài, phòng 406 tăng 74.000 lên 106.000 đồng. Theo các hộ dân ở đây, họ sẽ chờ đợi 1-2 tháng nữa để kiểm tra hóa đơn. Nếu chênh lệch lớn thì sẽ khiếu nại tới Điện lực thành phố.

Đoàn Loan


 
MENU
Về đầu trang

,