Thứ năm, 27/4/2006, 06:59 GMT+7

Tai nạn lao động chết người liên tiếp xảy ra ở TP HCM

Hiện trường một vụ tai nạn lao động cũng xảy ra trong tháng 4/2006, tại TP HCM.
Hiện trường một vụ tai nạn chết người. (Ảnh do Sở LĐTBXH TP HCM cung cấp)

Hôm qua, một công nhân lắp máy ở Công ty xi măng Chinfon, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè ngã từ lỗ hổng trên sàn tầng 2 xuống đất. Người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên tử vong trong ngày.

Cũng ở Khu công nghiệp Hiệp Phước, ngày 25/4, một xe cẩu nặng 110 tấn đang thi công dự án đóng cầu cảng, tại Công ty xi măng Thăng Long, đã lật nhào, làm một người chết và một người bị thương. Đây là 2 trong số 9 vụ tai nạn lao động chết người trên địa bàn thành phố xảy ra hồi tháng 4, .

Thống kê từ Ban Thanh tra Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động, Sở lao động Thương binh và xã hội TP HCM, từ đầu năm tới nay, toàn thành phố có 23 vụ tai nạn lao động gây chết người, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trưởng ban Huỳnh Tấn Dũng cho biết thêm, thực tế, số vụ có thể nhiều hơn vì có những doanh nghiệp xảy ra tai nạn nhưng không báo với cơ quan chức năng.

Cũng theo ông Dũng, phần lớn các vụ tai nạn tập trung ở đơn vị kinh tế tư nhân. Nguyên nhân cơ bản vẫn là: Người lao động không được huấn luyện và trang bị kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, máy móc thiết bị cũ kỹ, thiếu thiết bị che chắn, bảo vệ. Nhiều máy sử dụng điện nhưng không có cơ cấu đề phòng chạm, mát điện... Cơ quan chức năng không thể đủ nhân sự để kiểm tra, cảnh báo nguy cơ tai nạn cho tất cả các doanh nghiệp. 

Ông Dũng cho hay, nguy cơ tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn tiềm ẩn cao trong doanh nghiệp, vượt tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. "Chủ doanh nghiệp cần tự giác kiểm soát máy móc, huấn luyện và trang bị kỹ thuật an toàn cho công nhân. Còn người lao động hãy mạnh dạn phản ánh, tố cáo khi môi trường làm việc không đủ điều kiện an toàn, để bảo vệ mình. Nếu để lao động ở nhiều đơn vị diễn ra trong điều kiện gần như tự do như hiện nay thì số người chết chắc chắn còn tăng", ông nói.

Thanh Lương

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao