Thứ năm, 27/4/2006, 08:55 GMT+7

Thêm nhiều hồ thủy lợi ở Trị An bị 'xẻ thịt'

Hồ thuỷ lợi Đồng Hiệp đã bị “biến” thành 225 ao cá. (Tiền Phong)

Lòng hồ thủy lợi đang co hẹp dần bởi nhiều người dân ngăn bờ, đắp ao thả cá. Mới đây, Đoàn kiểm tra vi phạm công trình thuỷ lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai) phát hiện thêm hàng loạt công trình thuỷ lợi đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Đập thuỷ lợi Đồng Hiệp (xã Phú Điền, huyện Tân Phú) là công trình thuỷ lợi đập dâng nước lớn của tỉnh Đồng Nai. Năm 2002, Nhà nước đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng nâng năng lực tưới của đập lên 1.100 ha phục vụ hai vụ Đông Xuân và Hè Thu.

Hiện vùng hồ thuỷ lợi đã bị người dân đặt ống đường kính 15-20 cm lấy nước trong hồ ra ao để nuôi cá. Nhiều cán bộ xã, huyện cũng đã “xẻ thịt” đập Đồng Hiệp làm ao nuôi cá. Tuy UBND, HĐND tỉnh đã có văn bản yêu cầu ngăn chặn tình trạng này nhưng xem ra mọi việc vẫn đâu vào đấy.

Theo thống kê hiện có tới 90 hộ dân và cán bộ đã “xẻ thịt” 225 ha trong tổng diện tích 482 ha vùng bán ngập. Lòng hồ đã bị biến thành ao cá với bờ bao nham nhở.

Mới đây Đoàn kiểm tra vi phạm công trình thuỷ lợi đã có cuộc kiểm tra 16 công trình, phát hiện có tới 7 công trình bị xâm phạm ở mức độ nghiêm trọng. Đó là công trình thuỷ lợi Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch), hồ chứa nước La Ui (huyện Xuân Lộc), hồ chứa nước Đa Tôn (huyện Tân Phú), hồ Mo Nang (huyện Vĩnh Cửu)…

Công trình thủy lợi ngọt hóa Ông Kèo có tới 195 trường hợp vi phạm, trong đó 24 trường hợp lấn chiếm đất khu nhà quản lý để san lấp mặt bằng và làm nhà ở. Hồ chứa nước La Ui có 66 trường hợp lấn chiếm đất lòng hồ để trồng cây, làm nhà và đào ao nuôi cá...

Hồ chứa nước Đa Tôn có 8 trường hợp vi phạm tại khu vực hồ, đập. Thậm chí, có một hộ dân xây nhà ngay trên mặt đập đất và một người khác đắp ao cá ngay cửa tràn sự cố. Khu vực đập 5 Sao thì hầu hết các tuyến kênh đều bị dân san ủi chiếm đất và 41 cống tưới bị phá bỏ phần đá xây.

Tuy nhiên, đến nay, những vi phạm trên vẫn chưa được xử lý. 

(Theo Tiền Phong)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao