Thứ ba, 25/4/2006, 10:27 GMT+7

Kiến nghị tạm ngưng hoạt động cơ sở giết mổ có lợn dịch

Chiều 25/4, ông Huỳnh Hữu Lợi, Chi cục trưởng thú y TP HCM đã xác nhận thông tin lợn bị dịch bệnh lở mồm long móng ở các tỉnh lân cận đã tìm cách tuồn về TP HCM. Để đề phòng dịch lây lan, Chi cục Thú y kiến nghị tạm đình chỉ cơ sở giết mổ từ 3 đến 7 ngày nếu phát hiện gia súc đưa về giết mổ bị bệnh dịch. 

Theo ông Lợi, trong vòng 2 tuần qua TP HCM thường xuyên phát hiện lợn bị bệnh lở mồm, long móng do thương lái đưa từ Lâm Đồng về giết mổ tại cơ sở Nam Phong (phường 13, quận Bình Thạnh). Đặc biệt có hiện tượng bán chạy lợn từ các trại có dịch về TP HCM để giết mổ tiêu thụ nhưng hợp thức hóa nguồn gốc bằng giấy chứng nhận kiểm dịch của Đồng Nai hoặc Bình Dương.

Trong tổng số 151 con đã bị phát hiện bị bệnh lở mồm long móng vào TP HCM trong 2 tuần qua, có 143 con về cơ sở Nam Phong, 8 con khác bị phát hiện về các lò mổ tại Củ Chi và Hóc Môn. Ông Lợi Khẳng định, số lợn phát hiện có dấu hiệu lở mồm long móng đã được tiêu hủy ngay. Các con khác còn lại mang về chung đàn đã cô lập và xử lý theo đúng quy định của ngành.

Cán bộ thú y quận Bình Thạnh đang tiến hành lấy mẫu lợn bị bệnh vừa phát hiện vào TP HCM ngày 23/4. Ảnh: V.H.

Trước tình hình bệnh dịch có chiều hướng gia tăng, Chi cục Thú y TP HCM yêu cầu các cơ sở giết mổ thông báo cho các hộ kinh doanh giết mổ không được thu mua đàn lợn có nguồn gốc từ tỉnh Lâm Đồng đưa về thành phố để giết mổ. Khi phát hiện gia súc bị bệnh lở mồm long móng phải xử lý thiêu hủy ngay, đồng thời kiến nghị tạm đình chỉ cơ sở giết mổ 3-7 ngày để áp dụng các biện pháp phòng chống lây lan diện rộng. Ngoài ra Chi cục thú y TP HCM còn yêu cầu các cơ sở giết mổ phải thực hiện tiêu độc sát trùng hàng ngày dưới sự giám sát của cán bộ thú y.

Cũng theo ông Lợi, đến nay, thành phố chưa phát hiện có bệnh này vì đã chủ động tiêm phòng cho các đàn gia súc khi phát hiện heo của một số tỉnh có có bệnh lạ. Hiện nay, tỷ lệ tiêm phòng đàn heo đạt 92% (theo tỷ lệ yêu cầu là 80%).

Đồng Nai đề nghị tạm thời ngưng hoạt động các vựa thu mua lợn

Chiều cùng ngày, ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Thú y tỉnh Đồng Nai, cho biết, Chi cục vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị tỉnh cho phép đóng cửa tạm thời các vựa buôn bán lợn sống trên địa bàn tỉnh để dễ kiểm soát.

Chi cục thú y cho rằng, các vựa này là nơi thu gom, cũng là điểm tập kết rồi chuyển về TP HCM giết mổ. Khi Lâm Đồng xảy ra dịch bệnh, giá thịt gia súc đã hạ thấp nên thương lái tìm cách mua rồi đưa đi các tỉnh. Theo ông Hải, lợn sống do thương lái thu gom rồi đưa vào tỉnh dù chưa có triệu chứng bệnh dịch nhưng khả năng mang mầm bệnh là có, nên rất khó kiểm soát.

Cũng theo ông Hải, Lực lượng thú y huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa xử lý tiêu hủy 10 con lợn nghi có nguồn gốc trôi nổi bị bệnh dịch tại xã Hưng Lộc và 2 con tại một lò mổ ở phường Long Bình, Biên Hòa. Hiện vấn đề kiểm soát vận chuyển gia súc bị dịch bệnh ngày càng phức tạp, đặc biệt là tuyến QL 20 từ Lâm Đồng về. Lực lượng thú y chỉ có thể nhận biết, kiểm soát được ở các xe chuyên chở gia súc. Còn lại, các trường hợp chở gia súc bằng xe bịt bùng, thú y không thể biết được.

Ngoài ra hiện tượng chở lợn bằng xe gắn máy đi theo các đường tắt đang xảy ra ở huyện Tân Phú, nơi giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Riêng tuyến quốc lộ 1A, dù có trạm kiểm dịch Ông Đồn nhưng không loại trừ thương lái đưa gia súc từ vùng dịch Lâm Đồng sang Bình Thuận để tìm cách hợp pháp giấy kiểm dịch xuất tỉnh rồi đưa về Đồng Nai, TP HCM tiêu thụ.

Việt Hòa

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao