Lợn lở mồm long móng lại tuồn về TP HCM
Ngày 24/4, trạm thú y quận Bình Thạnh đã phát hiện 4 con trong đàn lợn 33 con của thương lái thu mua từ Đồng Nai về giết mổ tại Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong (đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh) đã bị lở mồm long móng và một con bị chết.
Theo ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng trạm Thú y quận Bình Thạnh, số heo trên được chở về Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong (thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn) từ ngày 22/4. Đến sáng 24/4, một con đã chết và 4 con khác bắt đầu có triệu chứng của bệnh lở mồm long móng như nổi mụn loét ở móng chân, mũi và miệng.
Số lợn trên là của ông Bành Tỷ và bà Tống Thị Quốc Phương thu gom từ Đồng Nai có giấy chứng nhận kiểm dịch số 12744 của Chi cục Thú y Đồng Nai cấp ngày 22/4.
 |
| Đàn lợn bị lở mồm long móng bị thú y phát hiện khi đưa vào giết mổ tại xí nghiệp Nam Phong ngày 22/4. Ảnh: V.H. |
Ngay lập tức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM đã ra quyết định xử lý 33 con trong đàn lợn nhiễm bệnh trên bằng cách thiêu hủy 4 con đã bị bệnh và 1 con đã chết. 28 con cùng đàn còn lại chưa có triệu chứng bệnh phải được giết mổ ngay tại cơ sở và xử lý nhiệt chín (luộc chín cả quầy), thiêu thủy đầu, lòng và tứ chi. Sau đó mới cho phép tiêu thụ.
Đầu tháng 4, số lợn bị dịch lở mồm long móng nhập vào TP HCM giết mổ bị phát hiện có chiều hướng gia tăng. Ngày 10/4, trạm thú y quận Bình Thạnh đã phát hiện lô lợn bị lở mồm long móng có xuất xứ từ Lâm Đồng. Sau đó, liên tục trong các ngày từ 16 đến 20/4, trạm thú y Bình Thạnh tiếp tục phát hiện thêm nhiều trường hợp lợn bị bệnh trên với tổng cộng là 108 con của 13 chủ hàng. Theo ông Tân, ngoài Lâm Đồng, số lợn bị bệnh còn có nguồn gốc từ tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Theo đánh giá của ông Tân, hiện Đồng Nai là vựa tập trung gia súc để chở vào TP HCM tiêu thụ. Vì vậy, số lợn bị bệnh lở mồm long móng vừa phát hiện trong ngày 22/4 vừa qua chưa hẳn có xuất xứ từ Đồng Nai mà thương lái có thể thu gom ở các khu vực khác về rồi hợp thức hóa giấy kiểm định.
Ông Vũ Hữu Đức, Phó giám đốc Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong cho biết, số lượng lợn được giết mổ trung bình mỗi ngày tại xí nghiệp từ 1.500 đến 2.000 con. Tuy nhiên xí nghiệp chỉ làm 40-50 con, số còn lại của 17 chủ lò mổ tư nhân thuê lại mặt bằng để giết mổ. Về biện pháp quản lý các lò mổ thuê lại mặt bằng đề ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ông Đức cho biết, hàng tháng xí nghiệp đều có phối hợp với thú y lấy mẫu thịt của các cơ sở trên phân tích, giám định.
 |
| Một trong 4 con heo bị dịch lở mồm long móng với biểu hiện nổi mụn loét ở mũi và miệng. Ảnh: V.H. |
Phó Chi cục Thú y TP HCM Phan Xuân Thảo cho hay, trước đây vẫn có một vài trường hợp lợn nhập về thành phố bị phát hiện có dịch lở mồm long móng, nhưng không nhiều như hiện nay. Nguyên nhân dịch bùng phát là công tác tiêm phòng vắc xin của các tỉnh không ổn. Hiện các tỉnh chỉ tập trung tiêm phòng cho các khu vực có nguy cơ và vùng dịch cũ. Đây chính là lỗ hổng của công tác phòng chống dịch vì khi xảy ra dịch, vi rút sẽ lây lan rất nhanh sang các vùng còn lại. Hiện chưa phát hiện ra triệu chứng của dịch bệnh này trên đàn lợn của thành phố. Để ngăn chặn lợn mắc bệnh vào TP HCM Chi cục Thú y thành phố đã làm việc với thú y các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương Lâm Đồng và Bình Thuận để tăng cường kiểm tra các đàn gia súc vào TP HCM giết mổ. Tuy nhiên vì điều kiện kỹ thuật, kiểm tra giám sát của mỗi địa phương có khác nhau nên vẫn có đàn bị dịch mà thú y các tỉnh không nhận ra, đến khi vào thành phố mới phát hiện có bệnh.
Theo ông Thảo, khi có ổ dịch thì nguy cơ lây lan có thể nằm trong công tác vận chuyển. Một đàn lợn được xem là sạch bệnh phải hội đủ các yếu tố như: giống có nguồn gốc rõ ràng; phải xuất phát từ địa phương có tiêm phòng và tình trạng khỏe mạnh, không có mầm bệnh khi xuất bán.
| Theo ban quản lý chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình (chợ đầu mối thịt lợn của TP HCM) trung bình mỗi ngày chợ này nhập khoảng 3.000 con. Hầu hết số lợn này đã được giết mổ tại các lò mổ của thành phố như Nam Phong, Vissan, Tabico ... Hiện chưa phát hiện trường hợp thịt nào bị nhiễm bệnh. |
Việt Hòa