Thứ hai, 24/4/2006, 01:10 GMT+7

Bắc Bộ chưa có khả năng nắng nóng diện rộng

3 ngày đầu tuần, chỉ một số khu vực miền núi Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng chịu nhiệt độ trên 35 độ C, vùng miền núi Thanh Hóa có thể lên 38-39 độ C. Còn lại người dân Hà Nội cũng như vùng Đông Bắc Bộ chỉ phải chịu cái nóng ở mức vừa phải, nhiệt độ cao nhất trong ngày 31-33 độ C.

Ông Lê Văn Thảo, Trưởng phòng dự báo hạn ngắn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khẳng định áp thấp phía Tây đang mở rộng và phát triển chậm ra phía Đông chỉ gây nắng nóng cục bộ ở miền núi Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Còn phía Đông Bắc Bộ vẫn chưa có nắng nóng. Bầu trời Hà Nội cũng như khu vực Bắc Bộ đang có nhiều mây, có khả năng mưa rào và dông. Độ ẩm không khí đứng ở mức cao, trên 80%. Nhiệt độ lúc 10h sáng nay tại Hà Nội là 28,3 độ C.

Ông Thảo cho biết, thời điểm nóng nhất ở Bắc Bộ thường rơi vào tháng 5-6 với những đợt nắng kéo dài và trên diện rộng. Một đợt nắng nóng phải hội tụ hai yếu tố, nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 35 độ C và độ ẩm không khí dưới 50%. Nếu xảy ra trên diện rộng thì ít nhất một nửa số trạm quan trắc phải ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C.

Đợt nắng nóng cục bộ này sẽ kết thúc vào khoảng 27-28/4 khi rãnh áp thấp nóng bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc. Trời sẽ chuyển mát.

Hồng Khánh

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao