Trong 10 lao động có 7 người không có nghề

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nếu như năm 1996 trung bình cứ 10 người trong độ tuổi lao động thì chỉ 1,2 người có nghề thì đến nay là 2,4. So nhu cầu thực tiễn thì tỷ lệ lao động có nghề còn quá thấp.

Tại hội nghị tổng kết điều tra lao động việc làm 1996-2005 tổ chức ngày 11/4, Vụ trưởng Lao động việc làm Nguyễn Đại Đồng cho biết cả nước hiện có 43,4 triệu người từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân.

Tìm việc làm qua các hội chợ. Ảnh: N.T.

So với các quốc gia lân cận, lực lượng lao động Việt Nam rất dồi dào (trung bình mỗi năm có thêm 1,1 triệu người bước vào độ tuổi lao động), nhưng chất lượng còn thấp. Trong 11 triệu lao động có nghề (chiếm 24%) thì đa số được đào tạo ngắn hạn. Trình độ chuyên môn thấp dẫn đến thu nhập thấp.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Duy Đồng, đánh giá, kết quả điều tra hằng năm mới phản ánh được cung của thị trường lao động, còn thiếu một phần quan trọng là nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Để khắc phục điều này, tháng 7 tới sẽ thí điểm điều tra nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ở 9 tỉnh trọng điểm và đến năm 2007 sẽ mở rộng trên tòan quốc. Dựa vào kết quả này, các bạn trẻ có thể định hướng nghề nghiệp cho phù hợp với nhu cầu thị trường.

Hồng Khánh

 
MENU
Về đầu trang

,