|
||||
![]() |
||||
|
Để hết ngập, mỗi năm TP HCM cần tới 2.000 tỷ đồng Ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTCC thành phố đã phát biểu như vậy tại buổi trả lời chất vấn sáng nay của Sở với các quận, huyện, xã thường xuyên bị ngập nước. Theo ông, phải cần từ 3 đến 5 năm nữa, TP HCM mới hết ngập. Tại buổi chất vấn, ông Lê Hiếu Đằng, Phó chủ tịch UB MTTQ TP HCM nói: "Người dân khá thất vọng và cho rằng thành phố đã không kiên quyết với việc tìm giải pháp chống ngập. Mới chỉ qua 1 trận mưa đầu mùa mà nhiều nơi trong thành phố đã ngập thì mùa mưa năm nay sẽ ra sao?". Giải thích điều này, ông Phượng cho rằng, thành phố đã có nhiều cố gắng trong chống ngập nhưng "lực bất tòng tâm". 5 năm gần đây, đã tốn nhiều tiền của và công sức để chống ngập nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả khả quan. Số tiền 400 tỷ đồng/năm mà thành phố bỏ ra hầu như chỉ giải quyết được những điểm ngập cục bộ. "Muốn giải quyết được vấn đề này, mỗi năm TP HCM cần kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng", ông Phượng nói.
Sở GTCC còn cho rằng, vào mùa mưa, việc nước mưa và nước thải cùng dồn xuống cống, đổ ra các sông, kênh, rạch... tự nhiên và gặp triều cường nên ứ đọng, diễn ra ngập lụt là chuyện... đương nhiên. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước của thành phố quá cũ kỹ và thiếu thốn, chủ yếu được xây dựng trước năm 1975, nên không thể "cõng" được lượng nước thải của gần 10 triệu dân hiện nay. Tổng chiều dài cống cấp 2 và 3 của TP HCM hiện nay mới có 926 km, xả thẳng ra hệ thống kênh rạch qua 412 cửa xả. Theo tính toán của các nhà chuyên môn, hệ thống thoát nước nước này chỉ giải quyết được 10% nhu cầu thoát nước của thành phố. Vậy nên, theo ông Trần Đình Phú, Phó giám đốc Sở GTCC, nhiều năm nay, người dân sống ở các khu vực như: quang bùng binh Cây Gõ - Tân Hòa Đông - Bà Hom thuộc lưu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm (quận 6); khu vực quanh rạch Cầu Sơn, Cầu Bông, rạch Văn Thánh(quận Bình Thạnh); ngã tư Bốn xã (quận Bình Tân) và lưu vực kênh Ba Bò (quận Thủ Đức)... thường xuyên chịu cảnh ngập nước và ô nhiễm nặng nề nhất là vào mùa mưa. "Thành phố không thể cứ nói khó rồi để người dân chịu cảnh ngập nước quang năm như thế này được", ông Trần Văn Ảnh ở số nhà 45/42, khu phố 8 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức bức xúc. Ông Ánh cho biết, hơn 1 năm nay, người dân Hiệp Bình Chánh khổ sở vì triều cường thường xuyên ngập 20 ngày/tháng. "Nguyên nhân đã rõ, kêu nhiều chẳng thấy thành phố cải tạo gì, người dân đành... sống chung với nước ngập", ông Ảnh nói.
"Không phải ngành giao thông công chính thiếu quyết liệt nhưng việc chống ngập ở TP HCM là vấn đề nan giải, khó có thể làm một sớm một chiều", ông Trần Đình Phú phân bua. Ông Phú cho biết thêm, các biện pháp chống ngập lâu dài của TP HCM đã được Chính phủ và Bộ Xây dựng phê duyệt dự án thoát nước đến năm 2020. Theo đó, khi các dự án như Vệ sinh môi trường TP HCM lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, dự án Cải thiện môi trường nước TP HCM lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi Tẻ, dự án Nâng cấp đô thị TP HCM lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm... được hoàn thành (dự kiến vào năm 2010) thì thành phố sẽ cơ bản xóa được ngập. Việt Hùng
- [Trở về]
|
||||
| MENU | ||||
Về đầu trang ![]() |
||||
|
, |