Thứ ba, 4/4/2006, 09:07 GMT+7

Xử lý các công trình ngầm 'đâm' vào cống thoát nước

UBND TP HCM vừa chỉ đạo, đến ngày 30/4, những đơn vị có các công trình ngầm như đường ống cấp nước, điện, điện thoại, cáp quang, điện chiếu sáng... giao cắt với cống thoát nước (đâm ngang, chạy phía trên hoặc phía dưới cống) đều phải di dời.

Các trường hợp có đơn vị quản lý nhưng thời điểm lắp đặt được xác định là sau năm 1975 đều không được sử dụng vốn ngân sách để giải quyết. Các trường hợp không có đơn vị quản lý nào thừa nhận vẫn được di dời ra khỏi khu vực cống thoát nước, và mọi thiệt hại phát sinh đơn vị có công trình phải tự chịu trách nhiệm.

Một đường ống cấp nước đâm ngang cống thóat nước ra cửa xả trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè đang được xử lý, di dời. Ảnh: Hoàng Tuyên

Theo Sở GTCC, hiện nay có hơn 1.200 điểm giao cắt giữa các công trình ngầm với hệ thống cống thoát nước, trong đó có gần 760 điểm phải xử lý di dời. Tại nhiều điểm giao cắt do thiếu hồ sơ, chứng từ nên chưa thể xác định được chủ sở hữu và trách nhiệm của cá nhân, đơn vị để xảy ra trình trạng này.

Tình trạng các công trình ngầm giao cắt, đâm vào hệ thống cấp thoát nước đã xảy ra từ trước 1975 và từ sau 1990 đã bùng phát mạnh. Tình trạng này gây ảnh hưởng về an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường. Đã có trường hợp nước sạch bị nhiễm nước cống do việc đâm ngang trên hoặc cháy nổ cáp, điện vì bị nhiễm, truyền nước...

Lưu Đức

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao