'Nói và Làm buổi đầu còn hơi hiền'

"Chương trình không mang cảm giác kịch bản mà có tính nghị sự thật. Nhưng đối thoại còn hơi hiền, một số câu trả lời thiên về báo cáo hơn là bàn luận, cọ xát vấn đề", đại biểu HĐND TP HCM Đặng Văn Khoa nhận xét, sau khi chất vấn trực tiếp với lãnh đạo UBND TP HCM qua HTV9, hôm qua.

Buổi đối thoại qua chuyên mục Nói và Làm chính thức phát sóng lần đầu vào 10h, như dự kiến của Ban tổ chức chương trình. Thắc mắc mà các đại biểu HĐND và một số cử tri đưa ra, vẫn là những vấn đề "thường niên", như: tình hình tinh giảm biên chế; thực trạng đào tạo, tuyển chọn và sử dụng nhân tài; hiện tượng lấn chiếm lề đường, hè phố; vì sao các dự án xây dựng cầu - đường chậm, bí quyết giải toả sự chậm trễ...

"Tên chuyên mục thể hiện mong muốn của người tổ chức chương trình: nói để làm, làm tốt hơn chứ không phải nói suông. Đây như lời nhắc nhở, gửi gắm đến lãnh đạo UBND và các sở ngành thành phố", Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo, nói. "Lãnh đạo UBND nên xem xét bớt hội họp, dành thời gian xuống cơ sở để giám sát, chỉ đạo xử lý kịp thời hơn các vấn đề phát sinh".

"Theo tôi, buổi đối thoại hôm nay là mốc quan trọng trong lịch sử, mở đầu cho hình thức mới thực hiện quyền dân sự trong hoạt động nghị sự ở Việt Nam", Đại biểu HĐND Đặng Văn Khoa nhận định.

Ông Khoa bày tỏ sự tâm đắc với hình thức đối thoại này nhưng tiếc vì thời lượng phát sóng 45 phút quá ít so với 2 chủ đề lớn của chương trình. Trong đó, phần trả lời của Giám đốc Sở Giao thông công chính có những nội dung nghiêng về giải trình chung chung, song đại biểu khó xen vào hỏi sâu hơn. "Nếu các câu hỏi và câu trả lời tập trung vào một vấn đề và từng nội dung nhỏ đều được đối thoại, cọ xát kỹ hơn thì sẽ giải đáp thích đáng thắc mắc của đại biểu HĐND cũng như cử tri", ông Khoa nói.

Các đại biểu khác, cũng cho rằng, phần trả lời hôm nay mới dừng ở mức tổng quát vấn đề.

"Chương trình là hình thức nối dài quyền chất vấn pháp định, không đơn thuần như phỏng vấn của phóng viên. Hy vọng những buổi đối thoại sau các vấn đề có thêm thời gian cọ xát, bàn luận và nhân dân có cơ hội đặt nhiều câu hỏi với những người có trách nhiệm của thành phố", đại biểu Võ Văn Sen, bày tỏ.

Buổi đối thoại đã nhận được khoảng 80 ý kiến của người dân qua điện thoại. Trước và sau chương trình, các đại biểu HĐND cũng nhận nhiều cuộc gọi, tin nhắn biểu dương chuyên mục và đặt câu hỏi, thắc mắc liên quan tới nội dung chất vấn.

"Đối thoại thế này là hành động thiết thực phục vụ cải cách hành chính. Chúng tôi rất mừng vì có cơ hội trình bày trực tiếp và thường xuyên những vướng mắc của mình với lãnh đạo thành phố", ông Phạm Văn Cương, quận Bình Thạnh, nhận xét.

Nhìn nhận thời lượng 45 phút là quá ngắn so với các chủ đề của Nói và Làm, ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Tin tức của HTV9, cho biết, những người tổ chức chương trình sẽ đề xuất nâng thời lượng phát sóng lên 60 phút. Dự kiến chủ đề cuộc đối thoại tiếp theo vẫn là giao thông đô thị.

Thanh Lương

 
 
MENU
Về đầu trang

,