Thứ tư, 15/2/2006, 05:12 GMT+7

Thu hẹp phạm vi tiêm văcxin cúm gia cầm

Theo dự kiến, kế hoạch tiêm phòng văcxin cúm gia cầm, năm 2006 sẽ chỉ tiêm đại trà cho gia cầm ở 33 tỉnh. Trong đó có 14 tỉnh khu vực phía bắc, 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và 7 tỉnh Đông Nam Bộ. So với năm ngoái, phạm vi tiêm đại trà giảm đi 14 tỉnh.

Tại các tỉnh còn lại sẽ chỉ tiêm văcxin cho gia cầm ở khu vực nguy cơ cao như biên giới, quanh thành phố, thị xã, trại chăn nuôi tập trung, nơi có ổ dịch trong năm 2005. Theo giải thích của Cục Thú y, sở dĩ thu hẹp phạm vi tiêm là năm vừa qua dịch cúm chỉ bùng phát ở 24 tỉnh thành, số ổ dịch cũng không nhiều như các năm trước đó.

Đàn vịt đẻ đã được tiêm văcxin năm 2005 thì nay chỉ phải tiêm nhắc lại 1 mũi. Ảnh: N.T.

Năm nay, ngành thú y vẫn sử dụng văcxin H5N1 của Trung Quốc dùng cho vịt. Văcxin H5N2 của Trung Quốc và Hà Lan dùng cho gà. Riêng gà con một ngày tuổi ấp nở công nghiệp trước khi chuyển đi nuôi ở các trang trại theo hình thức chăn nuôi công nghiệp sẽ được tiêm văcxin Trovăc (chống lại bệnh đậu gà và cúm).

Dự kiến sẽ có 2 đợt tiêm văcxin. Đợt 1, Tiền Giang và Nam Định là hai tỉnh được chọn triển khai đầu tiên (bắt đầu từ tháng 2). Đợt 2 sẽ bắt đầu tiêm từ tháng 8 và 9.

Tổng kinh phí tiêm phòng văcxin cúm gia cầm năm 2005-2006 khoảng 700 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương chi mua văcxin 350 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Năm vừa qua, tổng số lượt gia cầm được tiêm văcxin là 246 triệu.

Như Trang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao