Thứ tư, 15/2/2006, 02:35 GMT+7

Miền Bắc tạm thoát khỏi khô hạn

Đến hôm nay, tổng diện tích đủ nước gieo cấy lúa xuân của khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ đạt gần 600.000 ha. Hiện chỉ còn 50.000 ha nằm ở những chân ruộng cao bị thiếu nước.

Theo Cục Thủy lợi, từ ngày 8/2 đến nay, do hồ Hòa Bình và Thác Bà tăng phát điện, lượng nước xả xuống hạ lưu cũng tăng, dao động 1.100 m3/s, nên mực nước sông Hồng đã được cải thiện. Cao nhất là ngày 9/2 và sáng nay, nước trên sông Hồng tại Hà Nội đạt 2,4 m, cao hơn cả mong đợi của ngành thủy lợi tới 10 cm. Các trạm bơm lấy nước trực tiếp từ sông Hồng đã vận hành hết công suất và số máy.

Nước lên, các doi cát giữa sông Hồng thu hẹp dần. Ảnh: Đ.L.

50.000 ha chưa có nước đổ ải tập trung tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội. Tuy nhiên, theo Trưởng phòng quản lý tưới tiêu, Cục Thủy lợi, ông Nguyễn Ái Quốc, điều này không đáng lo ngại. Các tỉnh trên có tập quán và kế hoạch canh tác muộn, song tất nhiên vẫn đảm bảo thời vụ gieo cấy.

Điều lo lắng nhất của ngành thủy lợi là thiếu nước trong giai đoạn tưới dưỡng. Nếu điều xảy ra, năng suất lúa có thể giảm. Sau ngày 16/2, do hồ Hòa Bình hạn chế xả nước, mực nước hệ thống sông Hồng, đặc biệt là vùng hạ du sẽ giảm nhanh.

Chiều qua, Cục Thủy lợi đã có công điện gửi giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ yêu cầu tận dụng mọi phương tiện để lấy nước tích trữ vào các hệ thống kênh, vùng trũng, đảm bảo đủ nước tưới dưỡng trong những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3.

Như Trang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao