Thứ sáu, 3/2/2006, 02:53 GMT+7

Đồng ruộng miền Bắc khát nước

Sáng 3/2, mực nước sông Hồng tại Hà Nội chỉ còn 1,66 m, thấp hơn 0,6 m so với yêu cầu. Nguồn nước bổ sung từ hồ thủy điện không đáng kể khiến 274.000 ha đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân của khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ bị thiếu nước. 

Liên tục mấy ngày nay, lãnh đạo ngành nông nghiệp các tỉnh Hưng Yên, Hà Tây, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang... ời ời gọi điện về Cục Thủy lợi đề nghị được phân bổ nước để kịp gieo cấy. Vĩnh Phúc có tới 37.000 ha lúa, nhưng đến ngày 31/1 mới có 4.000 ha đủ nước gieo cấy; Bắc Giang trong tổng số 50.000 ha thì đến hôm qua mới có gần 9.000 đủ nước; Hà Nội còn 17.000 ha thiếu nước; Hà Tây còn 38.000 ha.

Nước cạn, cầu Long Biên bắc qua sông Hồng trơ hết mố cầu. Ảnh: N.T.

Giữ vai trò điều phối nước, Cục Thủy lợi đang rất bối rối. Sau hơn chục ngày tăng lưu lượng xả (từ 19 đến 28/1) đạt bình quân 900-1.000 m3/s thì từ ngày 29/1, hai hồ Hòa Bình, Thác Bà đã giảm lượng xả còn 500 m3/s, mực nước sông Hồng vì thế xuống rất thấp. 7h sáng qua, nước sông Hồng tại Hà Nội đã xuống cực điểm trong mùa khô 2005-2006, còn 1,62 m, trong khi cùng kỳ là 2,39 m; tại Phả Lại những lúc triều thấp, mực nước chỉ còn 0,3-0,6 m.

Nước thấp, mặn lấn sâu vào nội địa. Đợt triều từ ngày 11 đến 19/1, độ mặn lên với tỷ lệ 23 phần nghìn đã lấn sâu vào nội địa tới 25 km, đến tận cống Ngô Đồng trên sông Hồng. Ranh giới mặn 1 phần nghìn theo dòng sông Hồng đã lấn sâu vào nội địa 26 km. Theo dòng sông Ninh Cơ, mặn đã xâm nhập sâu nội địa tới 30 km.

Để có nước gieo cấy cho 270.000 ha lúa, ngày 26/1, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có văn bản đề nghị Thủ tướng can thiệp với Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực để tăng lượng phát điện (đồng nghĩa tăng mức xả hồ Hòa Bình và Thác Bà), đảm bảo mực nước tại Hà Nội đạt 2,3 m. Tuy nhiên, đến sáng nay, mực nước sông Hồng tại vẫn chưa được cải thiện.

Như Trang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao