Chuẩn bị sản xuất 50 triệu liều văcxin cúm gia cầm

Hôm qua, liên Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Y tế và Khoa học công nghệ đã thống nhất chuẩn bị sản xuất 50 triệu liều văcxin cúm gia cầm.

Bộ Khoa học công nghệ cho hay, chủng sản xuất văcxin được chọn là chủng NIBRG-14 có nguồn gốc từ chủng virus cúm H5N1 lấy trên bệnh nhân Việt Nam đã được Viện Pasteur TP HCM giải mã, phân lập và Tổ chức y tế thế giới (WHO) công nhận về độ an toàn. Dự kiến, sẽ có khoảng 50 triệu liều văcxin cúm gia cầm được sản xuất trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc sản xuất còn phải tiến hành theo các quy trình thí nghiệm, thử nghiệm nên ít nhất sau 1 năm công tác chuẩn bị mới hoàn thành.

Cán bộ thú y phải đảm bảo tiêm phòng v đúng vị trí dưới ngực gia cầm.

Trong lúc này nhiều địa phương trên cả nước đang thiếu văcxin để tiêm phòng cho gia cầm. Phó Cục trưởng Cục Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Hoàng Kim Giao cho biết, dự kiến Bộ Y tế phải nhập 260 triệu liều văcxin cúm gia cầm trong năm nay dựa trên số lượng gia cầm thống kê được từ các tỉnh. Tuy nhiên, do nhiều địa phương chưa thống kê đầy đủ tổng lượng gia cầm trên địa bàn tỉnh nên số lượng thực tế cần tiêm phòng đã tăng nhiều lần.  

Hiện nay, lượng văcxin H5N1 cho gia cầm được nhập chủ yếu từ Trung Quốc và một số ít của Hà Lan. Nhiều nhà khoa học cảnh báo Bộ Y tế khi nhập văcxin từ Trung Quốc phải chọn lọc nguồn gốc sản xuất rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất của WHO để tránh tình trạng mua phải thuốc rởm, thuốc giả.

Để triển khai dự án lớn này, Bộ Khoa học công nghệ đã chấp nhận chi 45 tỷ đồng phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn xây dựng 40 phòng thí nghiệm P3 trên cả nước nhằm tiến hành nghiên cứu sản xuất văcxin cúm gia cầm song song với văcxin cúm trên người.

Trong khi đó, mặc dù đã qua 3 phiên thẩm định của Hội đồng khoa học 9 thành viên nhưng dự án sản xuất văcxin cúm cho người của các nhà khoa học Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vẫn chưa được chấp thuận.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) chưa có văn bản cho phép Viện này sản xuất và thử nghiệm văcxin trên người vì lý do an toàn sức khỏe trước đại dịch cúm cho cả cộng đồng xã hội. Còn lập luận của Viện vệ sinh sinh dịch tễ Trung ương thì cho rằng, việc nghiên cứu sản xuất văcxin phòng cúm H5N1 cho người đã được các nhà khoa học của Viện tiến hành từ 2 năm trước và đã thử nghiệm thành công trên khỉ, nên khả năng an toàn đối với con người là cao.

Theo lý giải của WHO, nhóm các nhà khoa học tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã sử dụng phương pháp sản xuất văcxin bằng cách nuôi cấy trên tế bào thận khỉ là không đảm bảo an toàn. Một lãnh đạo Viện phụ trách công tác lập Hội đồng thẩm định khoa học Việt Nam nói, WHO cho rằng tế bào thận khỉ có cấu trúc gần giống với gene người, do đó khi thử nghiệm văcxin trên khỉ sẽ có nguy cơ cao gây ra những đột biến chủng virus và mang đến tác hại lớn là làm lan truyền dịch cúm trên toàn thế giới. "WHO đã có ý kiến ban đầu là vì lý do thận trọng chưa nên sản xuất văcxin bằng cách nuôi cấy trên tế bào thận khỉ mà nên chuyển sang nuôi cấy trên trứng gà phôi", vị lãnh đạo này cho biết.

Phan Anh

 
MENU
Về đầu trang

,