Người dân TP HCM đổ xô đi mua xăng vì tin đồn tăng giá
16h chiều 30/8, tại các cây xăng trên địa bàn thành phố, hàng trăm khách hàng chen chúc nhau mua xăng. Nhiều người xách theo can, bình dự trữ. Các loại ôtô tuy rất khó đến tận vòi đổ xăng, vẫn cố trườn mình chen lấn để không bị mất lượt, bất chấp giải thích của người bán hàng rằng, tăng giá chỉ là tin vịt.
* Chùm ảnh người dân xếp hàng mua xăng
* Xăng tăng giá chỉ là tin đồn
Tại cây xăng ngã tư Nguyễn Thị Minh khai - Pasteur, quận 1, hàng trăm xe gắn máy dồn về làm chật cứng cả khoảng sân. Hân, nhân viên văn phòng của Công ty Unilever, cho biết: "Vừa đi ra khỏi văn phòng thì nghe mấy người làm cùng nói rằng, tối nay sẽ tăng giá xăng lên 12-14.000 đồng/lít nên vội chạy ra đây nhưng đã thấy chật cứng. Chờ hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa đến lượt". Một nhân viên cây xăng này cho biết, vào khoảng giờ tan tầm, lượng người vào đổ xăng đã tăng đột biến. Cả cây xăng có gần 10 trụ bơm, hoạt động không ngơi tay nhưng vẫn không kịp đổ cho khách.
 |
| Nhiều người chờ 30 phút mà vẫn chưa đến lượt. |
Cây xăng góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, lượng người vào đổ xăng đông tràn ra đường Nguyễn Đình Chiểu. Trong số những người đi đổ xăng không ít ôtô, taxi và cả xe mang biển số của người nước ngoài. Nhiều lái xe sốt ruột vì không có nhân viên cây xăng nào rảnh tay nên đã tự mở cửa lấy vòi và bơm. Anh Vân, cho biết, do nghe tin rằng xăng sẽ tăng đến 14.000 đồng/lít nên anh vội chạy ra đổ xăng cho chiếc Toyota Camry 2.4. Nếu đổ đầy bình thì được khoảng 80 lít, tiết kiệm một khoản không nhỏ. Anh Vân cho biết thêm, trung bình mỗi tháng chi phí cho tiền xăng khoảng 3,5 triệu đồng.
Trong số những người đi mua xăng, nhiều người đã không đủ kiên nhẫn đứng chờ đến lượt nên đã lớn tiếng. Còn những người mua được xăng thì không kịp lấy tiền thối, vì quá khó khăn khi chen lấn. Bên cạnh đó, nhiều người còn đem theo cả can nhựa. Mai, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, vừa đi học về nghe một người chị ở cùng nhà trọ nói xăng sẽ tăng giá nên vội dắt chiếc xe Attila ra đổ đầy bình và không quên mang theo 1 chiếc can 20 lít để mua dự trữ cho cả phòng.
Còn một khách hàng tay xách 2 chiếc bình cho biết, ông tranh thủ đi mua xăng về dự trữ dù đã biết việc tăng giá chỉ là tin đồn. "Nhưng Bộ Tài chính có nói nếu giá xăng thế giới vượt 70 đôla thì trong nước có thể tăng giá. Vì vậy, tôi nghĩ giá xăng có thể tăng lên 15.000 đồng/lít ngày một ngày hai. Nếu mua dự trữ được 100 lít tôi cũng lời mấy trăm nghìn" - ông này nói.
 |
| Nhiều người xách can đi mua dự trữ. |
Ông Phạm Minh Tuân, Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 5 - Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực 2, cho biết, khách hàng sau giờ làm việc đến mua đông tới mức nhân viên của cửa hàng không thể đáp ứng kịp. Cửa hàng đã điều động thêm người để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến này. "Tôi cũng không biết tin đồn từ đâu nhưng hầu hết những người tới đổ xăng đều có chung một câu hỏi với các nhân viên bán hàng là: Giá xăng sẽ tăng trong tối nay từ 10.000 đồng/lít lên 15.000 đồng chứ không như 12.000 đồng như dự báo ban đầu của các bộ ngành?". Ông Tuân cho biết, dù đã giải thích không có chuyện tăng giá, nhưng khách hàng vẫn không tin.
Theo ông Tuân, lượng khách hàng đến đỗ xăng trong chiều 30/8 tăng khoảng 30-40% so với chiều hôm qua. Khác với những ngày trước khách hàng chỉ đổ xăng chừng 10.000 đồng đến 20.000 đồng... nhưng hôm nay hầu như những người đi xe máy, ôtô đều yêu cầu đổ đầy bình xăng. Cửa hàng vẫn luôn đáp ứng nhu cầu của người mua trừ trường hợp đầu cơ tích trữ thì nhân viên không bán. Cụ thể các khách hàng mua bằng can, thùng, bình nhựa... có dấu hiệu tích trữ chờ giá xăng lên để kiếm lợi đều bị nhân viên cây xăng từ chối bán.
Không chỉ có TP HCM, tại Ban Mê Thuột, Đăk Lăk, nhiều người đã nhận được tin đồn xăng sẽ lên 15.000 đồng/lít nên đã kéo nhau đi mua xăng. Từ khoảng 17h giờ chiều 30/8, tình trạng quá tải diễn ra ở hầu hết các cây xăng.
Trong khi đó, Phó giám đốc Sở Thương mại TP HCM Trương Trung Việt, khẳng định, tin giá xăng dầu tăng chỉ là tin đồn. Vì trong chiều 30/8, Sở Thương mại đã có cuộc họp khẩn qua điện thoại với các công ty đầu mối kinh doanh xăng dầu như: Petrolimex, Saigon Petro... và tất cả các chủ doanh nghiệp trên đều khẳng định giá xăng dầu sẽ không tăng trong hôm nay. Các công ty kinh doanh xăng dầu cam kết sẽ đảm bảo cung ứng đủ nguồn cung cho khách hàng. Đến giờ phút này, Sở Thương mại cũng như các nhà kinh doanh xăng vẫn chưa biết được nguyên nhân của tin đồn từ đâu. Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự và bình ổn giá cũng như tránh đầu cơ trên thị trường xăng dầu, Sở Thương mại đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành, chi cục quản lý thị trường giám sát, kiểm tra tại các cây xăng 24/24 giờ. Nếu phát hiện tình trạng đầu cơ, tăng giá tự phát sẽ lập biên bản tại chỗ.
Chi Cục trưởng Quản lý thị trường thành phố Huỳnh Tấn Phong cho biết, từ đầu giờ chiều, khi có hiện tượng người dân kéo đến các cây xăng để mua nhiên liệu, Chi cục đã huy động hết cả lực lượng ở 24 quận huyện, nhằm giám sát tình hình tại các cây xăng. Trong đó, đáng chú ý là huyện Nhà Bè, khi tin đồn được tung ra các đối tượng đầu cơ dùng can, bình hoặc mọi phương tiện khác để vận chuyển xăng lậu. Riêng tại các cây xăng trên trung tâm địa bàn nếu phát hiện các đối tượng dùng can, bình để mua xăng sẽ bị lập biên bản. Tuy nhiên, theo ông Phong, do lực lượng quản lý thị trường quá mỏng trong khi lượng khách kéo đến cây xăng tăng dần nên khó có thể kiểm soát hết. Vì thế, các đối tượng mua bán xăng dầu với mục đích đầu cơ vẫn có thể qua mặt.
Trao đổi với VnExpress, Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính Nguyễn Tiến Thỏa cũng khẳng định, việc giá xăng dầu tăng lên mức 12.000-15.000 đồng/lít chỉ là tin đồn. Ông cho rằng, giá dầu thế giới tăng mạnh như những ngày qua chủ yếu là do tác động của những cơn bão nhiệt đới. Tuy nhiên, những cơn bão này không phải là duy trì mãi và giá dầu cũng chỉ mới tăng lên mức trên 70 USD/thùng trong ngày 28/8. Ngày hôm qua (29/8), giá mỗi thùng vàng đen tại New York đã giảm xuống chỉ còn trên 67 USD/thùng. Hiện, giá dầu cũng chỉ còn dao động quanh mức 68 USD/thùng.
Do đó, theo ông Thỏa, trước mắt, các chuyên gia tài chính, thương mại vẫn theo dõi sát sao diễn biến thị trường dầu lửa thế giới. Nếu dầu thô trên thị trường thế giới duy trì ở mức giá trên 70 USD/thùng trong nhiều ngày và vượt quá khả năng chịu đựng của các đầu mối nhập khẩu, giá xăng trong nước cũng tất yếu phải điều chỉnh.
Nhóm phóng viên