Thứ tư, 3/8/2005, 06:24 GMT+7

Phát hiện 25 vụ buôn lậu mỗi ngày tại TP HCM

Máy nông ngư cơ đã qua sử dụng cũ nát nhập lậu bị phát hiện tại cảng Sài Gòn khu vực 1.

Từ đầu năm đến nay, cục hải quan TP HCM đã phát hiện 3.000 vụ vi phạm trong đó có trên 500 vụ buôn lậu, 300 vụ gian lận thương mại, trị giá hàng hóa ước tính trên 75 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2004.

Riêng trong tháng 7, tại các cửa khẩu và cảng biển ở TP HCM, cơ quan chống buôn lậu của hải quan đã phát hiện 530 vụ vi phạm pháp luật về hải quan. Trung bình, mỗi ngày TP HCM phát hiện khoảng 25 vụ buôn lậu, 15 vụ gian lận thương mại.

Theo đánh giá của Cục hải quan TP HCM, mặt hàng vi phạm chủ yếu là máy nông ngư cơ đã qua sử dụng, xe ô tô và máy cũ, bộ máy vi tính và linh kiện, tân dược, mỹ phẩm, nữ trang và ngoại tệ. Trong tháng 7, trị giá hàng hóa phạm pháp bị phát hiện là trên 17 tỷ đồng. Trong đó nổi cộm là hiện tượng nhập lậu động cơ ô tô nhưng khai báo là động cơ thủy và nhập khẩu mặt hàng sơn 2 thành phần nhưng chỉ khai báo 1 thành phần để trốn thuế.

Liên tiếp từ tháng 4 đến nay, hàng trăm động cơ ô tô và động cơ nổ (thuộc mặt hàng Nhà nước cấm nhập) nhập lậu bị lực lượng phối hợp phát hiện và bắt giữ tại các cảng Sài Gòn khu vực 1 và khu vực 3 và cảng VITC (cảng container quốc tế). Thủ đoạn của các công ty vẫn là khai báo các loại máy cấm nhập này thành động cơ thủy để được cho phép nhập. Ngoài ra, mặt hàng sơn phủ bề mặt (dành cho các ngành công nghiệp) nhập trong thời gian qua không khai báo theo đúng chất lượng quy chuẩn. Đã có 3 công ty bị phát hiện và bị truy thu thuế gần 1 tỷ đồng

Tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Trong tháng 7 cơ quan chức năng đã phát hiện một hành khách nhập cảnh mang theo một lượng nữ trang trị giá trên 200.000 đô la Úc nhưng không khai báo. Hiện vụ án và số nữ trang trên đã được chuyển về phòng tham mưu chống buôn lậu của cục để điều tra xử lý.

 V.H.

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao