|
||
![]() |
||
|
Công trình thoát nước gây ngập nước
Để thi công dự án cống hộp kênh Nước đen, quận Tân Phú, TP HCM, các đơn vị thi công đã phải chặn nước của dòng kênh. Nhưng chính việc này đã trở thành nguyên nhân gây nên tình trạng ngập trên diện rộng hiện nay, làm nhiều hộ dân lao đao. Bề mặt đường Vườn Lài, song song kênh Nước đen, vốn đầy những ổ trâu, ổ gà, nay được che phủ bởi những vũng nước đen ngòm, hôi thối. Những vũng nước này càng lan rộng hơn sau những cơn mưa xế chiều vài ngày qua. Chỉ những chiếc xe đang "giãy đành đạch" trên đường, chị Nguyễn Thị Thanh Quế, chủ hộ số 160/1B, đường Vườn Lài nói: "Con đường vốn đã không ra gì nay bị ngập nước liên tục ngày càng trở nên tệ hại hơn. Giao thông khó khăn làm chúng tôi phiền muộn nhiều nhưng không bằng việc chịu ngập và ô nhiễm từ nước của dòng kênh. Mỗi lần trời mưa, nước kênh dâng lên, ngập đầy nhà. Có khi ngập sâu tới cả mét". Nhà chị Quế nằm kế bên dòng kênh nên chịu ảnh hưởng trực tiếp sau những cơn mưa. Mặc dù nước đã rút hết từ sáng nhưng mùi hôi lờ lợ của bùn và rác vẫn lưu lại cả ngày. Đồ đạc trong nhà đã được kê cao và đóng thêm chân để tránh nước. Bể chứa nước ngầm nhà chị từ lâu đã không thể sử dụng được nữa và trở thành nơi... "nuôi muỗi". Với vẻ mặt chán nản, chị Nguyễn Thị Kim Loan, ở 560B/2B/24 đường Vườn Lài cho biết, bây giờ đang là mùa mưa nên tình trạng nước kênh tràn vào nhà diễn ra hằng ngày. Những hộ dân ở khu vực này sợ nhất là muỗi. Nhà nào cũng trang bị vợt, bình xịt, nhang để chống muỗi nhưng không hiệu quả. Chỉ nhập nhoạng tối là muối đã bay kín đặc trên đầu. Theo nhiều người dân nơi đây, tình trạng ngập lụt và ô nhiễm trên bắt đầu từ khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện (khoảng tháng 5). Lúc đó, dòng Kênh Nước đen - nơi tiêu thoát nước thải chính của khu vực mới bị chặn lại để xây dựng cống hộp phía dưới. Đường Vườn Lài lại là một trong những khu vực thấp của lưu vực kênh nên ngập sâu tới hơn 1 m. Các con đường khác như Phạm Vấn, Phạm Văn Sảo, Phú Thọ Hòa, Tân Hương... cũng ở tình trạng ngập nặng, thường nước ngập sâu sau mưa tới vài tiếng đồng hồ. "Suốt 11 năm tôi sống ở đây có ngập đâu, vậy mà bây giờ cứ mưa khoảng 20 phút là nước vào nhà", chị Lê Thị Mai, ở đường Phú Thọ Hòa phàn nàn. Nhiều người đã tìm cách bỏ tiền tráng nền lại toàn bộ căn nhà, cũng có hộ dùng những tấm chắn bằng xi măng ngăn trước cửa..., nhưng hầu như không hiệu quả. Nhà trẻ ở khu vực đường Phạm Văn Sảo đã phải dời chỗ học. Các hộ kinh doanh ăn uống thì hầu như "tê liệt". Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo UBND quận Tân Phú khẳng định nguyên nhân chính gây nên tình trạng trên là công trình cống hộp kênh Nước đen. Kênh chạy dài tới đâu thì gây ngập tới đó. Ước tính diện tích bị ngập (sau mưa) khoảng 300 đến 400 ha. Công trình cống hộp kênh Nước đen bắt đầu xây dựng từ tháng 3 năm nay, do Công ty Thoát nước đô thị làm chủ đầu tư. Công trình chia làm 3 đoạn tương ứng với mỗi gói thầu và do 3 đơn vị đảm nhận thi công. Đó là công ty xây lắp giao thông công chính Hà Nội, công ty vật liệu và xây lắp thương mại, Tổng công ty xây dựng Hà Nội. Trước đó, khi chặn dòng của Kênh Nước đen, các đơn vị thi công đã đào một đường dẫn nước dọc theo dòng kênh, song không đạt hiệu quả vì quá nhỏ. Bá Huy - Tuấn Vũ
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |