Thứ ba, 12/7/2005, 06:45 GMT+7

Chèo kéo du khách sẽ bị xử lý nghiêm

Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo, công bố 5 luật được Quốc hội thông qua gồm: Bộ luật hàng hải VN, Luật đường sắt, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật hải quan; Luật Du lịch. Cả 5 luật này đều có hiệu lực thi hành từ 1/1/2006.

Theo Tổng cục phó Tổng cục Du lịch Nguyễn Tuấn Cảnh, hiện tượng chèo kéo, bắt chẹt khách, ứng xử thiếu lịch sự... còn phổ biến. Luật du lịch ra đời sẽ tạo hành lang pháp lý, chế tài xử phạt với các hành vi này.

Xung quanh đề xuất thành lập lực lượng cảnh sát du lịch, ông Cảnh cho rằng, sẽ khó phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa cảnh sát du lịch với lực lượng cảnh sát, công an khác dễ dẫn đến chồng chéo nhiệm vụ. Luật du lịch có 11 chương và 88 điều, thay thế cho Pháp lệnh du lịch năm 1999 kể từ ngày có hiệu lực.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cũng đã trao đổi với báo giới về các vấn đề liên quan đến Luật thuế xuất khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan. Ông Trung, tình báo hải quan được thành lập trên cơ sở lực lượng trinh sát hải quan, cho biết sẽ thành lập lực lượng tình báo Hải quan thuộc Tổng cục Hải quan. Cơ quan này sẽ có nhiệm vụ thu thập, phân tích, đánh giá thông tin làm cơ sở cho hải quan chống buôn lậu, tính thuế sát với giá trị thực.

Nhằm chống lại tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ hải quan, đạo luật cũng đã có quy định nghiêm cấm công chức hải quan bao che, thông đồng để buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế; gây phiền hà, khó khăn trong việc làm thủ tục hải quan; nhận hối lộ, chiếm dụng, biển thủ hàng hóa tạm giữ...

Việt Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao