Thứ sáu, 17/6/2005, 07:41 GMT+7

Chết do phòng chống ma túy được trợ cấp 50 triệu đồng

Cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đã tham gia phòng chống tình trạng nghiện ma túy, tội phạm về ma túy mà bị thiệt hại thì được đền bù, trợ cấp. Mức trợ cấp tối đa cho trường hợp thiệt mạng là 50 triệu đồng, thẩm quyền quyền định sẽ là Bộ trưởng Lao động.

Đây là điểm mới của thông tư số 3 vừa được liên bộ Công an, Tài chính, Quốc phòng cùng Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Theo văn bản này, người thiệt mạng do tham gia phòng chống ma túy thì được Sở Lao động địa phương nơi thụ lý vụ án có trách nhiệm giải quyết với mức trợ cấp dưới 10 triệu đồng/người. Trường hợp cần xét nâng trợ cấp thì giám đốc Sở Lao động chuyển hồ sơ để Bộ trưởng Lao động xem xét, quyết định nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/người.

Những người bị thương tích, tổn hại về sức khỏe do tham gia phòng chống ma túy sẽ được trợ cấp tiền thuốc, viện phí, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm. Việc trợ cấp được thực hiện một lần với mức tối đa 20 triệu đồng/người.

Trường hợp tham gia phòng chống ma túy bị thiệt hại về tài sản thì sẽ được đền bù tài sản bị mất, bị hủy hoặc hư hỏng (căn cứ theo giá thị trường) và chi phí hợp lý để khắc phục thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh, bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính có thẩm quyền giải quyết đền bù thiệt hại về tài sản, sức khỏe với mức từ 10 triệu đồng/người trở lên. Dưới mức 10 triệu sẽ do chủ tịch UBND cấp huyện, thủ tưởng các Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Cơ quan điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng), Cục điều tra chống buôn lậu... giải quyết.

Thông tư trên có hiệu lực vào tháng 7.

Như Trang

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao