Hà Nội tổng kiểm tra vũ trường, quán bar, karaoke
 |
| Đại tá Nguyễn Đức Nhanh. Ảnh: ĐL |
Từ ngày 1 đến 15/6, Công an Hà Nội phối hợp với các ban, ngành mở đợt cao điểm kiểm tra hoạt động của các cơ sở dịch vụ văn hoá như vũ trường, quán bar, karaoke. Đại tá Nguyễn Đức Nhanh, Phó giám đốc Công an Hà Nội, trao đổi với VnExpress.
- Thưa ông, đợt kiểm tra này sẽ tập trung vào những lỗi vi phạm như thế nào?
- Theo chỉ đạo của Thủ tướng và UBND thành phố, Công an thành phố sẽ kiểm tra các khách sạn, vũ trường, karaoke, quán bar trên diện rộng, tập trung rà soát đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, việc thuê, tuyển nhân viên, tiếp viên, vũ nữ, cơ sở vật chất như âm thanh, ánh sáng... Hà Nội hiện có 23 vũ trường, hơn 20 quán bar và khoảng 800 quán karaoke.
- Trong hằng trăm cơ sở như vậy, ông đánh giá gì về số "động" lắc chưa được phát hiện trên địa bàn thành phố?
- Các năm qua, Hà Nội luôn kiểm tra và phát hiện nhiều vụ sử dụng ma tuý tại quán bar, vũ trường, song với mức độ, phạm vi nhỏ. Song hiện nay, các đối tượng ngày càng sử dụng tại nhiều địa điểm, số người tham gia lên tới hàng trăm người, như đêm 31/5, công an tạm giữ tới 206 đối tượng tại quán bar 189 Bùi Thị Xuân.
- Từ các tụ điểm đã bị triệt phá, ông nhận thấy các hành vi vi phạm như thế nào?
- Điểm lại 9 vụ đã triệt phá vừa qua, chúng tôi nhận thấy các chủ vũ trường, karaoke ngày càng hoạt động tinh vi hơn, biến tướng để tìm mọi cách đối phó với cơ quan pháp luật. Như vũ trường ở 25 Ngô Văn Sở luôn thay tên đổi chủ, cứ thu giấy phép lại sang tên cho chủ khác rồi lại xin giấy phép mới.
Vi phạm khác là hoạt động quá giờ quy định, các vũ trường mở cửa tới 2-3 giờ sáng, thậm chí suốt đêm. Tất cả thiết bị âm thanh ánh sáng, cách âm không đúng quy định, sử dụng ca khúc ngoài luồng. Nhiều quán mới đầu chỉ bố trí để hát karaoke, song có hệ thống âm thanh công suất lớn, khi cao trào thì trở thành sàn nhảy ngay.
Tại đây, các đối tượng sử dụng ma tuý, ma tuý tổng hợp, tài mà, bồ đà... khá phổ biến. Sau khi dùng thuốc, chúng nhảy múa thoát y, rồi đằng sau nữa là mãi dâm, đua xe.
- Theo ông, nguyên nhân của tình trạng này là gì?
- Các đối tượng bị bắt giữ hầu hết là trẻ tuổi, từ 16 đến 25 tuổi, khoảng 2/3 là nam, chủ yếu là con cái gia đình khá giả. Theo tôi, nguyên do là sự quản lý của các gia đình lỏng lẻo. Họ để con cái đi chơi thâu đêm và cung cấp tiền bạc cho con. Mỗi viên thuốc lắc bán ra 350.000 đồng, đủ cho thấy số tiền tiêu trong một đêm lên vài chục triệu.
Ngoài ra, các cơ quan, trường học, đoàn thanh niên... cũng quản lý người lỏng lẻo. Chính quyền địa phương thì buông lỏng quản lý các cơ sở văn hoá. Các ngành kế hoạch đầu tư, thương mại, văn hoá cấp giấy phép con cho các cơ sở này hoạt động, song chúng hoạt động thế nào thì không biết.
- Khi thành phố kiểm tra ngặt nghèo các cơ sở văn hoá, dân "lắc" sẽ dạt về nhà riêng, nhà nghỉ, nhà trọ, công an sẽ làm gì?
- Chúng tôi đã lường trước vấn đề này, thực tế đã xảy ra đúng như vậy. Trong 9 vụ vừa qua thì đã có 2 vụ ở 275 Đê La Thành và quận Tây Hồ, các đối tượng hoạt động tại nhà riêng. Nếu có nghi vấn, công an sẽ sẽ kiểm tra tại các địa chỉ này, chứ không loại trừ.
- Sau đợt kiểm tra, Công an thành phố đề xuất biện pháp nào để hạn chế tái phạm?
- Thời gian tới, sẽ phải lập lại trật tự cơ sở văn hoá trên địa bàn thành phố như quy hoạch. Theo tôi, không nên khuyến khích vũ trường, quán bar, karaoke, vì là ngành nghề nhạy cảm. Nhưng không thể xoá bỏ hoàn toàn, nó cũng là nhu cầu sinh hoạt văn hoá của người dân. Do vậy, phải quản lý thế nào để không xảy ra tệ nạn, đó là vấn đề khó.
Chúng tôi đề nghị rút giấy phép kinh doanh của các cơ sở vi phạm, xử lý pháp luật các đối tượng buôn bán, tàng trữ ma tuý, không loại trừ người nước ngoài.
Đoàn Loan