Thứ sáu, 20/5/2005, 04:32 GMT+7

Hồ Hòa Bình tiếp tục giảm 30 cm nước

Do ngày 19/5 chỉ phát điện vào giờ cao điểm nên mực nước hồ rút chậm hơn, chỉ giảm đi 30 cm, thay vì 40-50 cm như trước đó. 7h sáng 20/5, mực nước hồ là 80,66 m, lưu lượng nước về hồ giảm từ 150 m3/s vào sáng 19/5 xuống còn 135 m3/s.

Cũng vì nước cạn nên tại thời điểm 7h sáng 20/5, Nhà máy thủy điện Hòa Bình chỉ phát điện với lưu lượng 143 m3/s, thấp hơn 5-6 lần so với 2 ngày trước đó. Dự kiến, nhà máy cố gắng chạy cầm cự cho đến khi mực nước trong hồ còn 75 m, dưới mực nước chết 5 m.

Tại Nhà máy thủy điện Thác Bà, 7h sáng 20/5 mực nước hồ giảm đi so với hôm trước 5 cm và dưới mực nước chết 21 cm, tức còn 45,79 m. Phó giám đốc Nhà máy Nguyễn Quốc Tri cho biết vẫn cho chạy đủ 3 tổ máy phát điện theo chế độ bù và phát, nhưng ông rất lo lắng về khả năng xảy ra sự cố, bởi 2/3 tổ máy đã quá cũ.

Hồ Cam Ranh (Khánh Hòa) cạn trơ đáy.

Theo giải thích của ngành khí tượng thủy văn, các hồ đều kêu cứu là do mùa mưa năm 2004 kết thúc sớm hơn bình thường từ 1 đến 1,5 tháng. Thêm vào đó, tổng lượng mưa 10 tháng đầu năm 2004 thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng 30%. Mưa ít, lượng nước về các hồ chứa rất kém. Các hồ thủy lợi lượng nước tích trữ chỉ đạt 65-80% dung tích thiết kế. Các hồ thuỷ điện mực nước thấp hơn thiết kế 2-14 m.

Nước hồ thấp, trong khi hạn hán xảy ra nghiêm trọng, một số nhà máy thủy điện buộc lòng phải xả nước chống hạn. Ví dụ hồ Hòa Bình từ 20/1 đến 20/2 phải xả để nâng mực nước trên sông Hồng, vốn xuống thấp nhất trong 100 năm qua, lên 2,5 m. Phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia Nguyễn Danh Sơn từng cảnh báo, nước hồ Hòa Bình và Thác Bà thiếu hụt tới 1,8 triệu m3 so với thiết kế. Vào thời điểm đó, tổng lượng nước 2 hồ chỉ có 6,3 tỷ m3.

Như Trang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao