Chủ nhật, 24/4/2005, 10:05 GMT+7

Liên tục xảy ra mất trộm cổ vật ở Vĩnh Phúc

Mới 4 tháng đầu năm Vĩnh Phúc đã mất gần 100 pho tượng cổ, 37 đạo sắc phong gốc, 4 hạc thờ cổ và hàng trăm hiện vật quý giá có niên đại hàng trăm năm như: kiệu, thanh chấp kích, đỉnh đồng, khảm thờ, choé sứ, bát hương...

Riêng tại chùa Biện Sơn ở thị trấn Yên Lạc xảy ra 4 vụ trộm, làm mất toàn bộ 31 pho tượng cổ. Đình Nội Đồng xã Đại Thịnh (Mê Linh) mất 8 đạo sắc phong cổ gốc. Đình Hoàng Chuế xã Hoàng Lâu (Tam Dương) kẻ gian dùng cả ôtô lấy đi 2 bộ kiệu cổ, 11 thanh chấp kích lớn. Công an đã điều tra truy bắt, nhưng những hiện vật tìm thấy không đáng kể. Nhiều cổ vật đã được bán ra nước ngoài.

Theo lý giải của ngành văn hoá, các di tích được xây dựng lâu đời, nhiều nơi không có tường rào bảo vệ, nằm cách xa khu dân cư và đã xuống cấp nghiêm trọng. Công tác quản lý, bảo vệ di tích chưa được cấp chính quyền quan tâm. Hầu hết đình, chùa do những người cao tuổi tự nguyện đảm nhận trông coi nên khó có thể chống cự nổi bọn trộm. Nhiều cổ vật bị mất, chính quyền không cho là quan trọng, không báo cáo với cơ quan chức năng để điều tra truy tìm hoặc có kế hoạch bảo vệ.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc còn 967 di tích các loại, trong đó 91 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 185 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Nhiều di tích rất quý như: tháp Bình Sơn, đền thờ Hai Bà Trưng, đến Trần Nguyên Hãn, đền Đỗ Khắc Trung, đền Phú Đa, đền Thính, danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo... Nếu không có kế hoạch bảo vệ, số cổ vật ở những di tích trên sẽ tiếp tục "không cánh mà bay".

(Theo TTXVN)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao