Thứ hai, 18/4/2005, 02:55 GMT+7

35 tỷ đồng cho đề án ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em

Xử nặng những kẻ xâm hại trẻ em là biện pháp ngăn chặn tình trạng này.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang triển khai đề án ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục với mục tiêu đến năm 2010 sẽ giảm cơ bản số trẻ em bị xâm phạm tình dục, tái hòa nhập cộng đồng cho những nạn nhân của tệ nạn này.

Hôm nay, tại hội nghị triển khai đề án, Cục phó Cục phòng chống tệ nạn xã hội Nguyễn Văn Minh cho biết, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục đang có chiều hướng phức tạp. Do tính chất nhạy cảm của vấn đề nên chưa có số liệu chính xác số nạn nhân. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, trong tổng số 13.500 gái mại dâm có hồ sơ quản lý thì khoảng 5% dưới 18 tuổi.

Còn theo thống kê của cơ quan công an các tỉnh, thành phố trong 4 năm (2000-2003), cả nước xảy ra gần 4.000 vụ phạm tội xâm phạm trẻ em với 4.388 nạn nhân, trong đó số trẻ bị xâm hại tình dục trên 50%. Vẫn theo ông Minh, kết quả nghiên cứu của Cục phòng chống tệ nạn xã hội năm 2002, số trẻ bị xâm phạm ở độ tuổi quá nhỏ chiếm tỷ lệ cao: dưới 6 tuổi là 9,5%, 6-13 tuổi là 40,5%, 13-16 tuổi chiếm 50%.

Những đứa trẻ bị xâm hại tình dục thường bị khủng hoảng tâm lý, bị cộng đồng xa lánh. Nhiều em phải bỏ học, sức khỏe suy sụp, việc xây dựng gia đình riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Qua đề án này, các nạn nhân sẽ được giáo dục, chữa trị, tái hòa nhập cộng đồng. Việc bổ sung, xây dựng văn bản pháp luật liên quan sẽ được xúc tiến, đặc biệt nhấn mạnh tới quy định quản lý môi trường dễ bị lợi dụng để xâm phạm tình dục trẻ em như dịch vụ Internet, sản xuất lưu hành văn hoá phẩm, dịch vụ quán bar, vũ trường.

Đề án được thực hiện trên phạm vi cả nước với tổng kinh phí 35 tỷ đồng.

Như Trang

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao