Thứ sáu, 5/11/2004, 04:15 GMT+7

Năm 2005 sẽ thông qua Luật sở hữu trí tuệ

Quốc hội thảo luận tại hội trường.

Sáng nay, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh thông báo, chương trình (dự kiến) xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005. Theo đó, một số vấn đề mới, đang gây nhiều tranh cãi như sở hữu trí tuệ, giao dịch điện tử, nhà ở... sẽ có bộ luật riêng.

Theo ông Thanh, dự án Luật sở hữu trí tuệ mới được Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005. Đây là đạo luật chuyên ngành thống nhất về sở hữu trí tuệ, nâng cao hiệu lực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và phát triển thị trường công nghệ... Nội dung cơ bản của luật quy định về quyền tác giả và các quyền có liên quan đến tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ...

Trước tình hình nhộn nhịp của thị trường nhà đất, trong kỳ họp Quốc hội lần thứ 7 (dự kiến khai mạc tháng 5/2005), Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội dự án Luật về nhà ở. Luật sẽ quy định vấn đề sở hữu nhà, xây dựng cải tạo, các giao dịch về nhà ở, nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài...

Dự kiến, chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2005 có 69 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Trong đó, có 45 dự án thuộc chương trình chính thức, gồm 29 dự án luật (thông qua 20 dự án, cho ý kiến 9 dự án), 15 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Có 24 dự án thuộc chương trình chuẩn bị, trong đó có 16 dự án luật, 8 dự án pháp lệnh.

Việt Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao