Thứ tư, 27/10/2004, 11:52 GMT+7

Luật Điện lực: Người dân không trực tiếp chọn nhà cung cấp

Ông Đào Văn Hưng.

Chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Luật Điện lực. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Đào Văn Hưng, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam cho biết, chỉ các hộ tiêu thụ lớn mới mua điện trực tiếp từ nhà máy.

- Thưa ông, khi có Luật Điện lực, tình trạng giá điện cao ở một số vùng sẽ giải quyết thế nào ?

- Theo thống kê của ngành điện, số hộ dùng trên giá 700 đồng/kw không còn nhiều. Nói cho cùng, cũng phải có cân đối về giá trong địa bàn của tỉnh, bù đắp các địa phương với nhau và người dân cần thoả thuận để có giá phù hợp. Tất nhiên, tình trạng giá khác nhau dần dần sẽ được điều chỉnh.

Dự luật Điện lực có chương riêng về giá điện, quy định tương đối cụ thể cho từng đối tượng ở từng khu vực trong từng giờ. Với vùng nông thôn, kinh nghiệm của thế giới là nhà nước cần có hỗ trợ thêm, vài chục kwh đầu tiên giá thấp hoặc không thu tiền. Ngoài ra có chương về thị trường điện, lúc đó là thuận mua vừa bán: Các nhà máy chào bán điện trên thị trường, nếu giá thấp, chất lượng tốt thì bán nhiều, người dân có quyền lựa chọn.

- Các nhà máy sẽ cạnh tranh giá với nhau, như vậy sẽ không còn tồn tại giá trần?

- Thị trường vẫn có giá trần, nhưng chỉ nhằm khống chế vào những thời điểm khủng hoảng, hiểm nghèo nhất. Còn nhìn chung việc bán điện bị chi phối bởi người mua là chính.

- Vấn đề tiết kiệm điện, được đưa vào dự luật, liệu có hạn mức nào đó với người sử dụng?

- Chính sách tiết kiệm hầu hết các quốc gia đều phải làm, vì chi phí sản xuất điện rất cao. Việt Nam cũng đưa thành chỉ tiêu trong quá trình tiêu dùng. Sẽ không có hạn mức sử dụng cho khách hàng, nhưng có chính sách giá để người tiêu dùng phải tính toán và tự tiết kiệm lấy.

- Việc đầu tư mạng lưới phục vụ thị trường điện sẽ do ai làm?

- Hiện nay, Nhà nước quy định ngành điện đầu tư đến trạm biến áp, địa phương đầu tư đến mạng lưới hạ thế, còn nhánh rẽ vào nhà do dân làm. Đây là mô hình tốt. Nên tiếp tục công thức đó sẽ nhanh có điện hơn, còn nếu giao cho một ngành nào đó thì không đủ vốn.

- Chỉ các hộ tiêu thụ lớn, khách hàng lớn mới có thể ký hợp đồng trực tiếp với nhà máy điện. Vậy người dân sẽ mua điện từ ai?

- Người dân ký hợp đồng với công ty phân phối điện ở khu vực đó. Công ty này sẽ lựa chọn mua điện của nhà máy.

Q. Hà ghi

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao