Xe gây tai nạn ở Quảng Trị liên quan đến 'cơm tù' Thu Thanh

Ông Đặng Văn Bảnh, Đội trưởng Đội Đăng ký, Quản lý xe tỉnh Cà Mau, cho biết một trong hai chiếc xe gây tai nạn tại Quảng Trị mang biển số 69K-4107. Theo hồ sơ lưu trữ, chủ xe là Nguyễn Văn Tám, phường 6, TP Cà Mau. Nhưng thực tế không có ông Tám nào chạy xe khách ngụ ở phường này.

Chiếc xe trên là của Công ty Vận tải ôtô Cần Thơ bán thanh lý. Vì xe không còn được phép chạy liên tỉnh với biển số 65M-0405 nên chủ xe đã mua xe còn giấy phép lưu hành liên tỉnh mang biển số 69K-4107 ở Cà Mau, sau đó cắt số máy, số khung để “dán” vào và lưu hành.

Cũng trong chiều qua, ông Trịnh Đức Chinh - Cục phó cục Đăng kiểm Việt Nam nói rằng xe 69K-4107 đã kiểm định lần cuối cùng vào ngày 15/2/2002 tại Cà Mau. Như vậy xe này đã quá đát và chạy dù.

Điều bất ngờ là chiếc xe trong vụ án đánh chết hành khách Nguyễn Văn Hương tại quán "cơm tù" Thu Thanh ở Bình Thuận xảy ra ngày 23/12/2002 cũng mang biển số 69K-4107. 5 kẻ tham gia đánh ông Hương đến chết đều bị phạt tù. Vợ chồng chủ xe (Trần Văn Tòng, Nguyễn Thị Tằm) và lái xe là Trần Minh Lập chỉ đến tòa với tư cách nhân chứng, dù trước đó, cơ quan điều tra đã đề nghị làm rõ hành vi không cứu giúp người bị nạn của chủ xe và lái xe để khởi tố, xét xử cùng vụ án. Bà Tằm khai mua biển kiểm soát 69K-4107 của một người ở Cà Mau để lưu hành trái phép.

Một số chủ xe ở khu vực ĐBSCL cho biết, xe 69K-4107 chạy tuyến Cần Thơ - Hà Nội (đúng tuyến xe trong vụ án cơm tù trước đây). Chiếc xe gây tai nạn này thường đậu ở bãi xe tải Thanh Trì (Hà Nội). Các tài xế, nhà xe ở bến không biết chủ xe đích thực là ai, chỉ biết một người có biệt danh là Lực "Nổ" quản lý.

(Theo Người Lao Động, Tuổi Trẻ)

 
MENU
Về đầu trang

,