Thứ sáu, 24/9/2004, 10:05 GMT+7

Lũ miền Trung đã lên đỉnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, mực nước hạ lưu sông Cả đã lên đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ tại Nam Đàn là 5,50 m. Các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên xuống chậm.

Mực nước sáng qua, trên sông Mã tại Giàng là 0,95 m; Sông Cả tại Nam Đàn: 5,30 m; Sông La tại Linh Cảm: 1,81 m; Sông Hương tại Huế: 0,06 m; Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 0,16 m; Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc: 2,20 m; Sông Kôn tại Thạch Hòa: 5,97 m; Sông Sêrêpốc tại Bản Đôn: 169,52 m.

Tại Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên biến đổi chậm. Mực nước sáng qua, trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,34 m (trên báo động 3 là 0,14 m), trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,83m (trên báo động 3 là 0,33 m), tại Mộc Hóa: 1,61 m (dưới báo động 3 là 0,19 m), tại Long Xuyên: 2,01m (ở mức báo động 2).

Dự báo, trong ba bốn ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 27/9, mực nước tại Tân Châu ở mức 4,45 m (trên báo động 3 là 0,25 m), tại Châu Đốc ở mức 3,95 m (trên báo động 3 là 0,45 m). Như vậy, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ đạt đỉnh trong năm nay.

Vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên sẽ lên lại theo kỳ triều cường. Mực nước đỉnh lũ năm nay tại Mộc Hóa (sông Vàm Cỏ) có khả năng đạt 2,1 m (trên báo động 3 là 0,3 m).

Tỉnh Quảng Nam đã tổ chức di dời hơn 700 gia đình sống ở vùng sạt lở dọc các sông Thu Bồn, Vu Gia... thuộc các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Hiệp Đức, Quế Sơn... đến nơi ở mới an toàn. Đến cuối tháng 9, tỉnh khẩn trương hoàn thành các khu tái định cư để di dời tiếp gần 300 gia đình, nhằm ổn định cuộc sống trước mùa mưa lũ.

T.H.

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao