Thứ năm, 23/9/2004, 06:43 GMT+7

Cơ quan quản lý cạnh tranh sẽ thuộc Bộ Thương mại?

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về Luật cạnh tranh. Nhiều đại biểu cho rằng, nên cân nhắc kỹ phương án giao cơ quan quản lý cạnh tranh cho Bộ Thương mại. Nguyên nhân là Bộ này cũng đang quản lý nhiều Tổng công ty, doanh nghiệp lớn.

Đại biểu Bùi Ngọc Thanh nêu ý kiến: "Nếu giao cơ quan quản lý cạnh tranh cho Bộ Thương mại thì tính khách quan sẽ thế nào nếu xảy ra tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp thuộc bộ. Chúng ta cần cân nhắc lại phương án này".

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu cũng đồng tình với lo ngại trên của đại biểu Thanh. Tuy nhiên, theo ông Yểu, sẽ rất phức tạp nếu thành lập một cơ quan quản lý cạnh tranh trực thuộc Chính phủ. "Chúng ta chưa có nhiều thực tiễn về cạnh tranh nên cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, hoàn thiện luật và đặt niềm tin vào sự khách quan của lãnh đạo Bộ Thương mại", ông Yểu nói.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, doanh nghiệp có thị phần trên 30% được coi là có vị trí thống lĩnh trên thị trường. "Vừa qua, công ty Zuellig Pharma mới chiếm 26% thị phần mà đã gây lũng loạn thị trường tân dược thời gian dài, khó xử lý. Do vậy, nên sử dụng giới hạn 30% để xác định các doanh nghiệp có vị trị thống lĩnh thị trường", ông Kiên nói.

Dự thảo Luật cạnh tranh trình Quốc hội khóa tới gồm 6 chương, 123 điều. Luật quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Ngoài Luật cạnh tranh, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn thảo luận về Luật xuất bản (sửa đổi), Luật điện lực, Luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi.

Việt Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao