Thứ hai, 20/9/2004, 08:20 GMT+7

Lũ ở Nam Trung bộ lên cao

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên đang lên. Các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có dao động nhỏ. Các sông từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Nam Tây Nguyên xuống chậm.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên biến đổi chậm. Mực nước sáng qua, trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,20 m (ở mức báo động 3), tại Mỹ Thuận: 1,53 (trên báo động 2 là 0,03m), tại Mộc Hóa: 1,40 m (trên báo động 2 là 0,1 m); Trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,67 m (trên báo động 3 là 0,17 m), tại Long Xuyên: 1,98 m (xấp xỉ báo động 2), tại Cần Thơ: 1,69 m (xấp xỉ mức báo động 3).

Dự báo, nước các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục lên. Hôm nay, lũ các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 1, có nơi lên báo động 2. Các sông ở Nam Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục xuống.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 23/9, mực nước tại Tân Châu có khả năng ở mức 4,35 m (trên báo động 3 là 0,15m), tại Châu Đốc ở mức 3,8 m (trên báo động 3 là 0,3 m); Mực nước vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên dao động theo triều và còn dao động trên báo động 2.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên đêm 18/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to. Riêng 2 huyện Bình Sơn và Mộ Đức mưa to và xuất hiện lốc mạnh làm sập và hư hỏng 265 căn nhà.

Thiệt hại nặng nhất là huyện Bình Sơn, cơn lốc đi qua trên diện rộng thuộc phạm vi 6 xã là Bình Nguyên, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Tân, Bình Trung và Bình An làm 21 căn nhà bị sập hoàn toàn; 205 nhà bị tốc mái, xiêu vẹo; 8 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng. Trường THPT Trần Kỳ Phong bị tốc mái, hư hỏng 8 bộ vi tính cùng nhiều trang thiết bị đồ dùng giảng dạy. Lốc kèm theo mưa to đã làm cho trên 400 ha lúa, mía, mì và trên 20 ha rau màu, cây ăn quả, cây cao su, điều ở huyện Bình Sơn bị ngã đổ, ngập úng và trên 150 m3 đường giao thông nông thôn bị sạt lở. Ở xã Đức Thắng và Đức Nhuận (Mộ Đức), cơn lốc đi qua trên chiều dài gần 2 km làm tốc mái, hư hỏng 39 căn nhà cùng nhiều cây cối, hoa màu.

Chính quyền 2 huyện Bình Sơn và Mộ Đức đã huy động nhân dân khắc phục hậu quả. Trước mắt là góp vật liệu dựng lại các căn nhà bị sập, hư hỏng.

UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, ngoài thiệt hại về người, trận lở núi đã làm 4 nhà bị sập đổ, 5 ha lúa mất trắng... thiệt hại ước tính gần 700 triệu đồng. Tính đến 18 ngày 18/9, đã tìm thấy 22 thi thể nạn nhân, còn lại 1 cháu nhỏ 3 tuổi, lực lượng cứu nạn đã đào bới hàng nghìn mét khối đất đá, nhưng không tìm thấy. Lực lượng cứu nạn kết thúc tìm kiếm và đắp cho cháu một nấm mộ giả tại nơi xảy ra tai nạn. Huyện Bát Xát cũng đã phát hiện thêm hai địa điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn và sẽ tiến hành các biện pháp mạnh, thậm chí cưỡng chế những hộ trong phạm vi nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn.

T.H.

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao