Chủ nhật, 19/9/2004, 09:52 GMT+7

ĐH dân lập phía Nam phập phồng lo tuyển nguyện vọng 3

Chính thức xét tuyển đã 4 ngày nay, nhưng số hồ sơ đăng ký nguyện vọng 3 (NV3) vào các trường đại học dân lập tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai vẫn rất ít. Nhiều trường không chắc tuyển đủ chỉ tiêu, dù thời gian xét tuyển còn dài.

ĐH Hùng Vương cần tuyển thêm 828 thí sinh, song hồ sơ dự tuyển mới nhận khoảng 100. ĐH Văn Hiến cần 1.100, đã tiến hành nhận đăng ký NV3 từ 11/9, nhưng đến nay có 262 hồ sơ . ĐH kỹ thuật công nghệ TP HCM, Hồng Bàng, Lạc Hồng, Cửu Long cũng trong tình trạng "đói" thí sinh tương tự. Trung bình mỗi ngày một trường nhận 20-30 hồ sơ. Riêng ĐH dân lập Bình Dương, tổng số hồ sơ nhận được chỉ có 30.

Dự kiến, điểm chuẩn NV3 của các trường sẽ không cao hơn NV2. Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ trách đào tạo các trường, với tỷ lệ hồ sơ đăng ký như hiện nay, việc tuyển NV3, nhất là khối A, D và B, sẽ không dễ hơn so với NV2. Nguyên nhân chung là điểm trúng tuyển của thí sinh phía nam các khối này thấp và thông tin về cơ cấu đào tạo của trường còn hạn chế.

"Phần lớn hồ sơ nhận được đều thuộc khối C. Thí sinh vẫn quan niệm trường chỉ đào tạo các ngành xã hội, trong khi khối A chúng tôi có 3 chuyên ngành và khối D có 6 chuyên ngành cần tuyển", ông Nguyễn Quốc Hợp, Trưởng phòng đào tạo ĐH Văn Hiến, giải thích. Ông Hợp cho biết thêm, khối A của trường (Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, Kinh tế) cần tuyển 450 sinh viên, nhưng mới nhận 80 hồ sơ; khối D (Du lịch, tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật và Kinh tế), cần tuyển hơn 300, mới nhận khoảng 100 hồ sơ.

ĐH Hùng Vương tuyển sinh khối A, B, C, D với 10 chuyên ngành, ĐH Bình Dương tuyển sinh khối A, B, D và V với 6 chuyên ngành..., nhưng số hồ sơ dự tuyển vẫn thiên về khối C.

Về phía thí sinh, không ít đối tượng đủ điểm dự tuyển NV3 vào các trường dân lập, nhưng e dè chưa muốn nộp hồ sơ. Nguyễn Tiến Thành, quận Gò Vấp, TP HCM, cho biết: "Em nghĩ vào dân lập sẽ khó xin việc vì nhiều anh chị học chính quy ra còn thất nghiệp. Chi phí ở trường dân lập lại cao nữa. Có thể em sẽ học thêm ngoại ngữ, vi tính, chờ năm sau thi tiếp".

Theo ông Nguyễn Hồng Đào, trợ lý hiệu trưởng ĐH dân lập Bình Dương, các trường hy vọng thời gian nhận hồ sơ kéo dài có thể thu hút thêm thí sinh. Nhưng nếu không hạ điểm chuẩn hoặc có động thái nào khác thì năm nay, đại học dân lập phía Nam khó đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Lương Nga

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao