Thứ năm, 16/9/2004, 09:18 GMT+7

Khắc phục vụ sạt lở ở Lào Cai

Chiều qua, UBND tỉnh Lào Cai đã có cuộc họp bàn cách khắc phục vụ sạt lở ở huyện Bát Xát và phòng ngừa các thiệt hại có thể xảy ra trong thời gian tới. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã cử một đoàn công tác đến hiện trường.

Trước đó, tỉnh Lào Cai quyết định dừng mọi hoạt động lễ hội, hội nghị và huy động các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do cả một vạt núi bị sạt trên diện rộng khoảng 100 m, dài 500-700 m, kèm theo nhiều khối đá lớn nên việc đào bới tìm kiếm các nạn nhân rất khó khăn.

Tình thế càng khó khăn hơn do địa hình quá hiểm trở, không thể triển khai các phương tiện cơ giới. Vì thế, khả năng tìm được những người mất tích còn lại rất thấp.

Ông Vàng Thông Kiêm, Bí thư xã Phìn Ngan cho biết, thôn Sùng Hoảng chỉ cách trung tâm xã Phìn Ngan chỉ 1 km và thị xã Lào Cai 16 km nhưng giao thông lại rất cách trở do đường nhỏ, toàn đất đá, khó huy động các phương tiện cơ giới khi xảy ra thiên tai. Thôn có gần 100 hộ với gần 1.000 khẩu, đều là đồng bào dân tộc Dao. Khu vực này có dấu hiệu nứt và từng xảy ra một số vụ sạt lở thời gian qua nhưng không gây thiệt hại về người. Xã đã vận động 4 gia đình ở đây di dời nhưng họ chưa chấp hành thì xảy ra thảm hoạ đêm 13/9. Vụ sạt lở diễn ra đúng lúc các gia đình người Dao tập trung ở nhà nên hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Theo số liệu của UBND huyện Bát Xát và tổng hợp thiệt hại của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, có 24 người chết và mất tích (trong đó có 8 trẻ em), 4 ngôi nhà bị sập, 11 gia súc bị chết và hơn 5ha lúa bị mất trắng, ước thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Hiện tại, huyện Bát Xát đã hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng lo chôn cất cho các nạn nhân.

Ông Lý Xeo Dìn, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết, đây là sự việc rất đáng tiếc và có phần trách nhiệm của chính quyền địa phương khi không báo cáo về việc các hộ dân chưa chịu di dời khỏi khu vực nguy hiểm để huyện xử lý. Cũng theo ông Dìn, huyện đã phát hiện thêm 2 điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn. Mặc dù các hộ dân sống rất thưa thớt nhưng huyện sẽ áp dụng các biện pháp mạnh, thậm chí cưỡng chế để đảm bảo an toàn cho người dân.

Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo khẩn từ tỉnh Lào Cai, Ban chỉ đạo đã có công điện khẩn đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai kiểm tra và triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; giúp đỡ và cứu trợ các gia đình bị nạn; kiểm tra, rà soát và tổ chức di dời ngay những hộ dân ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Cùng lúc, Ban chỉ đạo cũng có công văn đề nghị Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn kiểm tra và hỗ trợ địa phương tìm kiếm người bị nạn. Bộ NN&PTNT cũng đã cử đoàn công tác do Thứ trưởng Phạm Hồng Giang dẫn đầu lên Lào Cai thăm hỏi và bàn biện pháp khắc phục hậu quả.

Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đền các gia đình bị thiệt hại. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai tổ chức động viên, cứu trợ các gia đình bị thiệt hại và khắc phục hậu quả; chỉ đạo việc di dời các hộ ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm giúp địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho đồng bào.

(Theo Người Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao