Thứ sáu, 27/8/2004, 02:33 GMT+7

Tăng cường tàu xe trong dịp Quốc khánh

Ngày 30/4 vừa qua, bến xe phía Nam đông nghịt khách. Ảnh: Anh Tuấn

Theo dự đoán của nhiều doanh nghiệp vận tải, kỳ nghỉ năm nay kéo dài từ ngày 2 đến 5/9 nên lượng khách đi lại sẽ tăng 30-50%, chủ yếu đổ về các điểm du lịch. Các đơn vị vận tải đang đôn đáo tăng thêm tàu xe, nhất là ở những tuyến trọng điểm, nhằm tránh tình trạng vỡ bến như dịp 30/4.

Tại Hà Nội, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe phía bắc Đỗ Đình Hùng cho biết, đã chuẩn bị khoảng 500-700 lượt xe phục vụ trong các ngày 1-3/9, trong đó 150-250 là xe tăng cường. Dự đoán, tuyến đông khách nhất vẫn là Hà Nội - Hải Phòng với lưu lượng đạt khoảng 300 lượt xe/ngày, kế đó là tuyến Hà Nội - Cẩm Phả (80-100 lượt xe/ngày), tuyến Hà Nội - Bãi Cháy (60-80 lượt xe/ngày).

Ông Hùng cho biết, bến không lo thiếu xe, nếu căng thẳng quá có thể phối hợp với các đơn vị vận tải điều chuyển xe buýt nội đô sang chạy đường dài như đã làm trong dịp 30/4. Điều khiến vị giám đốc này lo nhất là khách đổ dồn về bến Gia Lâm cùng một lúc gây quá tải. Mặt khác, cầu Chương Dương thường xuyên bị tắc trong những giờ cao điểm, trong các ngày lễ tình trạng này có thể còn trầm trọng hơn, làm ảnh hưởng tới việc vận chuyển khách.

Xí nghiệp quản lý bến xe phía Nam Hà Nội cũng đã bố trí khoảng 1.000-1.100 lượt xe, tăng gấp rưỡi so với ngày thường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong ngày lễ. Dự kiến, đông khách nhất vẫn là những tuyến đi tới các điểm du lịch như Hà Nội - Thanh Hoá, Hà Nội - Thái Bình, Hà Nội - Nam Định. Cũng như giám đốc Đỗ Đình Hùng, điều khiến lãnh đạo bến xe phía nam lo nhất vẫn là tình trạng tắc đường và lượng khách đổ dồn về bến cùng lúc gây ùn tắc.

Tại TP HCM, các doanh nghiệp vận tải thành phố dự đoán, lượng khách đi lại trong dịp 2/9 sẽ tăng 30%, phần đông đi nghỉ ở cao nguyên và Vũng Tàu. Bến xe miền Tây dự kiến trong hai ngày 1 và 2/9 sẽ điều thêm 340 xe, phục vụ khoảng 50.000 khách ở hai khu vực An Lạc và Chợ Lớn. Ban quản lý phối hợp với doanh nghiệp vận tải cho xe quay vòng nhanh, tăng cường phương tiện kịp thời giải tỏa khách.

Tại bến xe miền Đông, ông Nguyễn Duy Long, Phó giám đốc bến dự đoán, số lượng khách tăng thêm 7.000 người so với ngày thường là 20.000-22.000. Cao điểm sẽ vào ngày 1/9. Do đó, đơn vị này phải tăng cường thêm 350 xe từ 15 đến 50 chỗ, điều từ tuyến đường dài và xe buýt sang chạy các tuyến du lịch. Về nhân lực, ông Long khuyến khích anh em đi làm hai ca/ngày và tăng người trực.

Về giá vé xe khách, giám đốc các bến xe ở cả Hà Nội và TP HCM đều khẳng định vẫn giữ nguyên như ngày thường.

Cùng với bến xe, ngành đường sắt đã có kế hoạch tăng tàu, nối thêm toa xe. Ông Nguyễn Văn Chung, Trưởng ga Hà Nội, cho biết ngày tối 1/9 sẽ đông khách nhất nên nhà tàu dự kiến tăng thêm một chuyến đi Vinh (nâng tổng số lên 3 chuyến/ngày), một chuyến tàu đi Lào Cai (thành 5 chuyến/ngày). Mỗi chuyến tàu có thể chở tối đa 700 khách. Các tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, dự kiến lượng khách sẽ không tăng nhiều nên sẽ chỉ nối thêm toa xe.

Để giải tỏa lượng khách phải chờ đợi mua vé, ga Hà Nội sẽ mở thêm 2 cửa bán vé đi Lào Cai, Vinh. Ông Chung cho biết, năm nay lượng khách đi du lịch có thể không đông như 30/4, do bà con vừa đi nghỉ hè về. Hiện ga Hà Nội chưa đông khách đến mua vé đi trong dịp 2/9.

Tại ga Sài Gòn, Giám đốc Công ty vận tải hành khách Sài Gòn Đặng Ngọc Thành, cho biết, hiện lượng khách đến mua vé đi trong ngày lễ vẫn chưa đông. Tuy nhiên, vào ngày 1/9, ga Sài Gòn đã chuẩn bị tăng thêm một chuyến tàu Sài Gòn - Nha Trang và một chuyến tàu Sài Gòn - Đà Nẵng. Ngoài ra, các tuyến khác sẽ nối thêm toa xe nếu khách đông.  

Như Trang - Lê Nhàn

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao