Thứ năm, 26/8/2004, 06:56 GMT+7

Ngày mai TP HCM áp dụng camera giao thông di động

Camera Sony DVcam 390P.

Phòng cảnh sát giao thông thành phố sẽ mở lớp tập huấn cho 20 chiến sĩ về cách sử dụng các loại camera giao thông di động. Ngay sau buổi tập huấn sáng mai, 3 loại camera vừa tiếp nhận hôm 24/8 sẽ được sử dụng để ghi hình những vi phạm về an toàn giao thông.

Theo ông Phạm Công Danh, Phó phòng cảnh sát giao thông TP HCM, các học viên sẽ được học kỹ thuật quay phim và cách sử dụng từ giảng viên đã có kinh nhiệm và từng làm ở đài truyền hình. Riêng về các tính năng của thiết bị, sẽ có chuyên gia của hãng camera tập huấn vào tuần sau.

Ông Danh cho biết, đây là bước đầu trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng camera giao thông. Theo đó, cùng với việc nâng cấp, cải tạo và bổ sung các camera cố định ở các giao lộ, loại camera di động được sử dụng trước. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ sử dụng camera này tại các "điểm đen" - nơi thường xảy ra tai nạn, các giao lộ không bố trí cảnh sát giao thông và những con đường có mật độ xe cộ lưu thông cao.

Camera Sony 3CCD 150.

Chủng loại của các camera di động trang bị cho cảnh sát giao thông là DVcam DSR 250P/1, DSR 390P. Đây là những thiết bị hiện đại có các tính năng ưu việt như có thể ghi được các loại biển số xe phản quang, độ nét cao, khẩu độ và góc thu hình rộng. Ngoài ra, cảnh sát giao thông còn có một camera loại DVcam CDD 150 do Ban an toàn giao thông chuyển giao.

Camera Sony 250P/1.

Về nghiệp vụ nhập, truy xuất và xử lý hình ảnh vi phạm giao thông, ông Danh cho biết, các cảnh sát giao thông còn được thực hành tại trung tâm điều khiển giao thông - nơi đã được trang bị máy tính, máy in màu và hệ thống truy xuất dữ liệu về nhân thân của chủ phương tiện vi phạm.

Việc kiểm soát qua camera sẽ góp phần điều chỉnh lưu lượng xe trên đường và tác động mạnh tới ý thức tham gia giao thông của người dân. Từ đó có thể mở rộng nguồn thu thập hành vi vi phạm từ nhiều tầng lớp trong xã hội.

Tuấn Dũng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao