Thứ năm, 19/8/2004, 02:22 GMT+7

Thí sinh phía Bắc 'đổ bộ' vào Nam

Nhiều thí sinh đang hướng vào phía Nam. Ảnh: NLĐ

Số trường xét tuyển nguyện vọng (NV) 2 quá ít trong khi hàng chục nghìn thí sinh phía Bắc đạt 16-22 điểm. Không chấp nhận nghịch lý "điểm cao trượt, điểm thấp đỗ" nhiều em đã di cư vào Nam - nơi các trường có nhu cầu tuyển NV2 nhiều, điểm chuẩn lại thấp.

Hiện nay, có khoảng 130.000 thí sinh có điểm thi trên mức sàn, nhưng đã trượt NV1, phần đông là khu vực phía Bắc. Thế nhưng chỉ có 5-7 ĐH công lập ở Hà Nội xét tuyển NV2 là ĐH Khoa học tự nhiên, Khoa công nghệ ĐHQG Hà Nội và ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, Phân viện Báo chí tuyên truyền, ĐH Sư phạm... Chỉ tiêu xét tuyển NV2 của tất cả trường này chưa đến 200 sinh viên. Ngành xét tuyển cũng không hấp dẫn. ĐH Ngoại ngữ chỉ xét tuyển NV2 ngành Tiếng Nga và Tiếng Đức. ĐH Khoa học tự nhiên cũng chỉ còn ngành khí tượng thủy văn, Thổ nhưỡng. Ngành Toán - Cơ được coi là "ngon" nhất thì chỉ còn 12 chỉ tiêu NV2, điểm sàn xét tuyển cũng lên tới 22.

Hy vọng của thí sinh tập trung vào ĐH dân lập Thăng Long với 900 chỉ tiêu và ĐH dân lập Phương Đông với hơn 500 chỉ tiêu NV2. Thế nhưng con số này chỉ như muối bỏ bể so với hàng chục nghìn thí sinh có điểm thi 15-22. Đó là chưa kể tới nghịch lý là hầu hết chỉ tiêu NV2 thuộc khối A, D, thí sinh khối B, C gần như không còn hy vọng học ở phía Bắc.

Không có cơ hội ở phía Bắc trong khi cánh cửa ở phương Nam khá rộng mở, nhiều thí sinh đã quyết định thử vận may. Do quy định mới về điểm sàn, nên nhiều trường phía Nam không tuyển đủ chỉ tiêu NV1. Trong khi, nguồn thí sinh tại chỗ có điểm trên mức sàn để tham gia xét tuyển NV2 không nhiều. Đây sẽ là cơ hội cho thí sinh phía Bắc vốn có kết quả thi cao hơn phía Nam.

Thi ĐH Bách khoa Hà Nội được 21 điểm, Minh Tuấn đã không trúng tuyển. Không có ý định học dân lập, Tuấn quyết định sẽ tham gia xét tuyển vào ngành Toán - Tin, ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM (điểm sàn xét tuyển 18,5). "Nếu không vào Nam xét tuyển NV2 thì năm sau em sẽ phải thi lại. Kết quả thi năm nay của em cũng khá tốt, năm sau chắc gì đạt điểm cao hơn", Tuấn tâm sự.

Theo nhiều ĐH phía Nam, lượng thí sinh phía Bắc tìm hiểu thông tin và đăng ký xét tuyển tăng vọt. Hiệu trưởng một trường ĐH công lập tại TP HCM cho biết, trung bình 10 thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển thì có 3 người ở khu vực phía Bắc, một con số kỷ lục từ trước đến nay. "Hiện nay, nhiều thí sinh chưa nhận được phiếu báo điểm nên chưa đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Nhưng trường đã nhận vài chục hồ sơ của thí sinh ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung", vị hiệu trưởng này cho biết.

Hiện tượng "đổ bộ" của thí sinh phía Bắc vào Nam xét tuyển NV2 sẽ giúp các trường ở đây tuyển đủ lượng thí sinh với chất lượng cao. Nhưng theo ông Huỳnh Kim Sơn, Phó phòng Đào tạo ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM, nhìn ở khía cạnh đào tạo nguồn nhân lực thì hiện tượng này sẽ phát sinh ra những vấn đề phức tạp.

Thí sinh phía Bắc nếu trúng tuyển và vào học trong Nam sẽ phải chấp nhận tốn kém hơn. Đây sẽ là một thách thức đối với phụ huynh, thí sinh, đặc biệt những gia đình nông thôn. "Nhiều thí sinh muốn vào Nam học để giải quyết nhu cầu trước mắt là phải đỗ ĐH. Nhưng sau này, có khả năng họ phải tạm ngưng việc học của mình vì không kham nổi chi phí học tập", ông Sơn phân tích.

Theo hiệu trưởng một số ĐH ở phía Nam, nếu tình trạng "di cư" này kéo dài và trở nên một xu thế chung ở các mùa tuyển sinh tới thì chỉ trong vòng 7 đến 10 năm nữa, lực lượng cán bộ kế cận ở phía Nam sẽ bị "hổng" nghiêm trọng khi những sinh viên gốc Bắc không "an cư" ở đây.

Việt Anh - Hải Minh

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao