Thứ tư, 18/8/2004, 05:14 GMT+7

Sạt lở thêm 2 căn nhà ở Thanh Đa

Tối qua, 2 căn nhà nữa ở khu vực Thanh Đa (phường 26, quận Bình Thạnh) đã bị chìm xuống dòng sông (trong đó có 1 căn chỉ bị sạt phần phía sau nhà). Đây là lần thứ 2 trong ngày, tai nạn về sạt lở bờ sông diễn ra ở khu vực này.

Theo nhận định ban đầu, 2 căn nhà khác kế bên cũng đang đặt trong tình trạng "báo động đỏ" về sạt lở trong nay mai.

Theo ông Nguyễn Danh Thuần, trưởng phòng Kế Hoạch và đầu tư Khu đường sông, Sở Giao thông công chính TP HCM, 2 căn nhà bị sạt lở đều ở dạng lấn chiếm nên chỉ được xây dựng bán kiên cố. Phần lớn móng nhà làm bằng cọc cừ nên sạt lở là khó tránh khỏi. Ông Thuần nói: "Nhà như vậy chiếm phần lớn ở trong khu vực này".

Thành phố đã cấm người dân ngủ lại buổi đêm ở khu vực nguy hiểm, nhưng nhiều hộ vẫn cố bám trụ lại chỗ ở vì kế hoạch đền bù giải tỏa chưa được làm thỏa đáng.

Ngay buổi chiều qua, UBND TP HCM đã có cuộc họp với cán bộ các Sở Kế hoạch đầu tư, Giao thông công chính, Khu đường sông và đơn vị thiết kế dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa nhằm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án. Các ý kiến phản biện trong cuộc họp về dự án đa phần thống nhất phương thức và thời gian triển khai dự án. Theo đó, tháng 5/2005 đơn vị thiết kế sẽ hoàn thành xong bản vẽ thi công và thiết kế kỹ thuật và bắt đầu khoan địa chất đối với công trình.

Về các giai đoạn của dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, ông Vũ Ngọc Luyện, Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi II, cho biết, giai đoạn 1 sẽ kè 3.200 m của 2 bờ kênh Thanh Đa. Giai đoạn 2 sẽ kè hơn 2.700 m bờ sông Sài Gòn. Giai đoạn 3 kè hơn 5.300 m bờ khu vực Bình Quới - Cây Bàng. Giai đoạn 4 kè hơn 2.700 m khu vực sân tennis Lý Hoàng- nhà thờ Mai Thôn. Tổng số vốn đầu tư cho dự án khoảng hơn 575 tỷ đồng.

Tuấn Dũng 

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao