Thứ tư, 18/8/2004, 08:16 GMT+7

TP HCM cũng 'tràn ngập' cá sấu

Cá sấu ế ẩm.

Không riêng gì đồng bằng sông Cửu Long, TP HCM cũng trong tình trạng ứ đọng cá sấu. Trên địa bàn có 24 trại nuôi, trong đó 4 trại được CITES cấp phép xuất khẩu, nhưng chỉ xuất được một số ít hàng sang Nhật Bản, Hungary, Italy... theo hình thức chào hàng.

Sang năm 2004, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp hạn ngạch với mức 15.904 con, song đến nay mới có 1 trại thuộc Công ty Tồn Phát ký được 3 hợp đồng xuất khẩu sang Trung Quốc với số lượng 3.100 con. Và hiện trại này cũng chưa xuất được vì vướng mắc thủ tục nhập khẩu từ đối tác. Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tiểu ngạch từ năm 2003 đến nay cũng chỉ được 4.885 con, chủ yếu sang Trung Quốc và giá cả không ổn định.

Ông Nguyễn Đình Cương - Chi cục trưởng Kiểm lâm TP HCM cho biết, nguyên nhân của việc tiêu thụ cá sấu quá chậm là quy mô, công nghệ chế biến sản phẩm nhỏ lẻ và manh mún, mẫu mã chưa đa dạng và giá bán vẫn còn cao so với mức thu nhập của người dân. Việc xuất khẩu cá sấu sống theo đường tiểu ngạch không những không mang lại lợi nhuận cao mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững nghề nuôi cá sấu của thành phố.

Chính tình trạng ế ẩm này mà lượng cá sấu tại thành phố đang tập trung với mật độ rất cao. Theo Chi cục Kiểm lâm TP HCM, tổng đàn cá sấu hiện nay trên địa bàn khoảng 48.500 con, trong đó số cá sấu bố mẹ là 2.310 con và số 1 năm tuổi để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa là 32.610.

Trước tình trạng này, ông Phạm Thuyết, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, chỉ đạo trước hết phải nhanh chóng xây dựng tiêu chuẩn chuồng trại và hệ thống xử lý nước thải để áp dụng cho các trại nuôi cá sấu. Đến tháng 9 các đơn vị liên quan phải trình đề án xây dựng câu lạc bộ hoặc hiệp hội nuôi cá sấu nhằm liên kết các doanh nghiệp lại, khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh hiện nay để đẩy mạnh tiêu thụ.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao