Thứ tư, 18/8/2004, 07:55 GMT+7

Các hồ ở Đà Nẵng đang... chết

Hệ thống hồ trên địa bàn TP Đà Nẵng đang là những khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hằng ngày các loại rác rưởi, chất thải vô tư vẫn đổ về... Hồ ô nhiễm có “bề dày lịch sử” nhất là Đầm Rong, nước có màu đen xỉn và ngập ngụa rác thải.

Từ rác sinh hoạt như bao nilông, giấy, vỏ chai nhựa, xác súc vật, giường chiếu... đến nước thải chợ, bệnh viện đều chảy về đây. Hàng nghìn hộ dân sống ở khu vực phường Thanh Bình, Thuận Phước (quận Hải Châu) từ hàng chục năm nay sống chung với mùi hôi thối, muỗi, ruồi và chỉ biết... kêu trời.

Hai hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) ở trung tâm thành phố cũng cùng chung số phận ô nhiễm từ nước thải và rác. Các khu dân cư phường Vĩnh Trung, Thạc Gián luôn phải hít thở không khí bị ô nhiễm. Có hôm trời nắng, mùi hôi bốc nặng quá khiến các em nhỏ học ở Nhà mẫu giáo Đức Minh, Trường cấp II Nguyễn Thị Minh Khai nằm ngay góc đường Văn Cao - Tản Đà hắt hơi liên tục.

Người dân tổ 19 bèn tự cứu bằng cách vận động được 150.000 đồng để thuê người vớt rác dưới hồ. Hai lao động làm trong hai ngày cũng không chịu nổi mùi hôi thối nên đành bỏ cuộc. Người dân sống ven hồ Vĩnh Trung ở các đường Đỗ Quang,Tô Ngọc Vân,Văn Cao cũng lâm vào cảnh ô nhiễm triền miên.

Hồ đẹp nhất Đà Nẵng nằm trong công viên 29-3 (rộng 11ha) cũng chịu đựng “trăm dâu” chất bẩn nay đã ô nhiễm. Còn ở ngoại thành, các hồ cũng đang “oằn mình” vì nạn nước thải, rác rưởi. Hồ Bàu Tràm (quận Liên Chiểu) với diện tích hơn 60 ha đang là túi chứa nước thải công nghiệp các loại từ Khu công nghiệp Hòa Khánh. Hồ Gia Phước (quận Sơn Trà) thì đường dẫn nước thải ra biển đã bị bồi ngăn lại, nước hồ bị ứ đọng.

Một chuyên viên môi trường cho rằng, hồ Bàu Tràm đang chết vì hết thuốc cứu chữa. Việc ngăn nước thải công nghiệp từ các nhà máy ở Khu công nghiệp Hòa Khánh còn quá nan giải. Nếu làm sạch, nạo vét lòng hồ và thay nước thì chi phí lớn.

Riêng hồ Đầm Rong trước đây đã có dự án của Pháp tài trợ đổ vào hàng trăm nghìn USD nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Hồ Gia Phước khó có thể dùng biện pháp hành chính để kiểm soát việc đổ rác, thoát nước thải sinh hoạt vào hồ. Còn hồ Vĩnh Trung - Chính Gián thì giải quyết bài toán bằng việc vớt rác thường xuyên xem ra cũng không cơ bản. Chỉ duy nhất hồ công viên 29-3 sẽ được cứu khi thành phố mới đây quyết định cấp kinh phí hơn 5 tỷ đồng để nạo vét hồ, đồng thời sẽ bịt hết tất cả sáu cống thoát nước từ khu dân cư.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao