Thứ ba, 17/8/2004, 07:14 GMT+7

Công nghiệp dược mất cân đối nghiêm trọng

Các doanh nghiệp hiện quá tập trung vào sản phẩm lợi nhuận cao, đầu tư ít, "bẻ cong" nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng. Hoạt động của ngành còn mang tính tự phát, chưa quy hoạch và có sự "lệch pha" trong lộ trình tiêu chuẩn hóa sản xuất, lưu thông, phân phối.

Đó là nhận định của ông Cao Minh Quang, Cục trưởng Quản lý dược, tại Hội nghị định hướng phát triển công nghiệp dược Việt Nam đến 2010 ở TP HCM, sáng nay.

Ông Quang cũng không giấu giếm những bất cập hiện nay có thể tóm vào ba chữ "mất cân đối". Bao gồm, sự bất hợp lý trong đăng ký thuốc, về hoạt chất, cơ cấu nhóm tác dụng dược lý và dạng bào chế cùng với việc bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn GPs.

Theo ông Quang, quản lý nhà nước sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động, nhắm tới một trong các mục tiêu của ngành là đảm bảo cung ứng 60% giá trị tiền thuốc vào năm 2010.

Do đó, Bộ sẽ tập trung hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp lý, định hướng hoạt động cho các doanh nghiệp. Trước mắt là hoàn thiện Luật Dược, thông tư hướng dẫn đấu thầu thuốc và các hệ thống tiêu chuẩn. Đồng thời với việc xây dựng và bổ sung quy chế thông tin quảng cáo, quy chế đăng ký thuốc, sửa đổi danh mục hoạt chất thuốc và danh mục bảo hiểm y tế cùng nhiều văn bản khác.

Đến năm 2010, các giải pháp đưa ra cho công nghiệp bào chế là đầu tư xây dựng 3 nhà máy tại 3 miền để cung ứng thuốc thiết yếu cho bệnh viện và các chương trình y tế quốc gia, phục vụ thiên tai, dịch bệnh.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, nên đầu tư 3 nhà máy đạt GMP có sẵn đảm nhiệm để tránh bao cấp và độc quyền. Bà Trần Thị Đào, Giám đốc Công ty CP DP TW 7 đề xuất thay vào đó nên đầu tư cho các cơ sở sản xuất thuốc đặc biệt, trị bệnh hiểm nghèo.

Bộ sẽ ưu tiên cấp số đăng ký cho các thuốc sản xuất trong nước, gồm thuốc thuộc hợp đồng chuyển giao công nghệ, thương hiệu và thuốc có các dạng bào chế mới.

Ủng hộ vấn đề này, nhiều đại biểu đề nghị tăng phí đăng ký thuốc ngoại để hạn chế tình trạng nhập ồ ạt. "Ở nước ngoài, lệ phí đăng ký là 5.000-30.000 USD/mặt hàng thuốc, trong khi Việt Nam chỉ có 200 USD" - ông Trương Đức Vọng, Giám đốc Công ty Dược phẩm OPC, nói.

Theo đề án, Cục quản lý dược cũng khuyến khích sản xuất thuốc có nguồn gốc dược liệu; thành lập các trung tâm đánh giá tác dụng dược lý, các công thức cổ phương để xét duyệt và cấp số đăng ký cho thuốc y học cổ truyền.

Tuy nhiên, để thực hiện những đề án trên, ông Cao Minh Quang nhấn mạnh, Bộ Y tế luôn tôn trọng quyền tự chủ của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, cùng hướng tới 3 mục tiêu: kinh tế - lợi nhuận, y tế - đủ thuốc, chất lượng, an toàn và hiệu quả và xã hội - giá cả hợp lý.

Lê Nhàn

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao