Thứ hai, 16/8/2004, 03:16 GMT+7

Xét nguyện vọng 2: Ít cơ hội vào đại học công lập

Chỉ tiêu NV2 chủ yếu ở các trường dân lập.

Hàng nghìn thí sinh đạt 20-22 điểm đang đứng trước nguy cơ phải học dân lập, thậm chí trượt ĐH. Trong khi, nhiều em 16-17 điểm vẫn đỗ ĐH công lập. Xu hướng tuyển sinh 100% chỉ tiêu nguyện vọng 1 của nhiều trường đang khiến thí sinh lâm cảnh "dở khóc dở cười".

Hà, học sinh THPT Trần Phú Hà Nội, đã trượt ĐH Ngoại thương Hà Nội - một trường top của cả nước. Với kết quả thi khá tốt (22 điểm khối A), cô nữ sinh này hy vọng sẽ trúng tuyển NV2 vào các trường khối kinh tế. Thế nhưng, hầu hết ĐH công lập khối kinh tế của thủ đô như Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính kế toán, Thương mại đều tuyển gần như 100% NV1 và không tham gia xét tuyển NV2.

Theo Hiệu trưởng một trường ĐH công lập ở Hà Nội, lấy 100% chỉ tiêu NV1 trường sẽ sớm hoàn thành công tác xét tuyển ĐH và tập trung thời gian chuẩn bị cho năm học mới. "Nếu xét tuyển NV2 thời gian chuẩn bị cho năm học mới sẽ ít hơn, trường lại bị động về chỉ tiêu. Hơn nữa, thí sinh dự thi vào trường điểm thi cũng tốt nên phải ưu tiên", vị hiệu trưởng này nói.

Chính vì tâm lý này nên một số trường chấp nhận lấy điểm xét tuyển NV1 ở mức trung bình để lấy đủ 100% chỉ tiêu. ĐH Thương mại một số khoa như Quản trị kinh doanh, Khách sạn du lịch chỉ xét tuyển 16 điểm. Khoa Marketing cũng chỉ lấy điểm chuẩn là 17. Nếu lấy điểm chuẩn NV1 cao hơn, dành chỉ tiêu cho NV2, ĐH này có thể tuyển được những thí sinh có chất lượng tốt hơn.

Hiện nay, chỉ các trường dân lập và một số trường công lập phía Nam tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 2. ĐH Bách khoa TP HCM sẽ tuyển 340 chỉ tiêu NV2 vào 12 ngành. ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM dự kiến một vài ngành sẽ phải tuyển thêm chỉ tiêu NV2. ĐH Cần Thơ, Qui Nhơn, An Giang, Đà Lạt... đều còn chỉ tiêu cho NV2.

Tuyển sinh NV2 đông nhất là các trường khối dân lập, bán công. Hiệu trưởng ĐH dân lập Thăng Long Phan Huy Phú cho hay, sẽ có 900/1000 chỉ tiêu dành cho NV2, NV3. Mức sàn xét tuyển NV2 là 16 điểm (khối A, D). Do kết quả thi thấp, nhiều trường dân lập phía Nam chỉ xét tuyển NV2 ở mức bằng điểm sàn.

Năm nay, điểm thi của thí sinh phía Bắc cao hơn phía Nam. Do vậy, số thí sinh điểm cao nhưng trượt ĐH của phía Bắc cũng nhiều hơn. Nhiều ĐH phía Nam tuyển sinh trong trong phạm vi cả nước nên cơ hội trúng tuyển của những thí sinh 18-22 điểm vẫn còn. Tuy nhiên, việc chuyển từ Bắc vào Nam học không phải là điều dễ dàng với các cô tú, cậu tú.

"Em là con gái út nên bố mẹ không cho đi học xa. Hơn nữa, mức sinh hoạt trong TP HCM lại khá cao", Thu Huyền, huyện Đông Anh, Hà Nội tâm sự. Cô gái này vừa dự thi ĐH Kinh tế quốc dân được 20 điểm (điểm trúng tuyển là 21,5). Trong khi, cô bạn thân của Huyền chỉ đạt 16 điểm nhưng vẫn đỗ ĐH Thương mại. "Nếu các trường xét tuyển như vậy thì thí sinh trượt NV1 cũng coi như trượt ĐH. Có lẽ, năm sau em sẽ phải thi lại", Huyền buồn bã.

Theo Bộ GD&ĐT, những thí sinh không trúng tuyển NV1 nhưng có điểm thi trên sàn được quyền nộp đơn xét tuyển NV2 vào những trường còn chỉ tiêu. Hồ sơ xét tuyển phải có giấy chứng nhận kết quả thi có chữ ký và dấu đỏ của trường tổ chức thi (không nhận bản sao, bản photocopy). Hạn cuối nhận hồ sơ xét tuyển NV2 là 10/9. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển không phải nộp lệ phí.

Việt Anh 

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao