Anten parabol lậu tung hoành trên thị trường TP HCM
 |
| Nhiều cửa hàng dù không bày bán công khai, nhưng hỏi loại anten parabol nào cũng có. Ảnh: Minh Tuấn |
"Muốn mua anten parabol loại nào cũng có, tại em sợ công an kiểm tra nên không bày ra ngoài. Chị cần loại bao nhiêu và muốn gắn luôn em sẽ cho bộ phận kỹ thuật tới xem địa điểm", chị Tiên, chủ một cửa hàng bán anten ở chợ Nhật Tảo (TP HCM) đon đả chào mời khách.
Cửa hàng chị Tiên trước đây chỉ bán linh kiện và anten xoay, kỹ thuật số, nhưng từ tháng 5 đến nay, kinh doanh thêm anten parabol. Theo chị Tiên, ở chợ Nhật Tảo đồ điện tử này, hàng parabol bán rất chạy, dễ kiếm lời nên ai cũng muốn kinh doanh. Bên ngoài không có cửa hàng nào trưng bày loại anten này nhưng khi khách yêu cầu thì loại nào họ cũng có.
"Giá anten parabol không phải rẻ nhưng vì muốn xem các chương trình không mấy lành mạnh thu từ vệ tinh nước ngoài nên nhiều người đã sẵn sàng bỏ tiền mua. Nắm bắt tâm lý đó nên các cửa hàng tranh thủ cơ hội làm ăn", chủ một cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, tiết lộ.
Trung tâm ứng dụng kỹ thuật truyền hình quận Tân Bình còn báo giá tận nhà khi khách hàng yêu cầu và kiêm luôn dịch vụ lắp đặt miễn phí. Giá cả còn tùy thuộc vào từng đài, vệ tinh khác nhau, được thu sóng từ nhiều quốc gia trên thế giới (Mỹ, Đức, Italy, Pháp, Trung Quốc...).
Chẳng hạn angten thu từ vệ tinh Asisat2, Asisat3, Apstar 1A, Palapa C2, có 42- 44 chương trình giá 5,5 triệu đồng (không trả phí thuê bao); từ vệ tinh ST1, Jcsat gồm 20 chương trình có trả phí thuê bao 120.000 đồng/tháng. Riêng vệ tinh Measat2 giá đắt hơn 7,5 triệu đồng nhưng phí thuê bao chỉ có 100.000 đồng/tháng. Các cửa hàng đều có bảng giá sẵn cho khách hàng tham khảo hoặc báo giá tận nhà bằng các tờ rơi.
Không riêng gì các cửa hàng mà hiện nay có một số công ty cũng đang kinh doanh anten parabol khi chưa có giấy phép. Mới đây, công ty TNHH viễn thông Tuấn Tú (quận Gò Vấp) đã bị Chi cục quản lý thị trường kết hợp với Công an thành phố kiểm tra thu giữ 126 bộ anten parabol (chảo) hiệu Jonsa, Svec do Trung Quốc sản xuất thuộc các kích cỡ khác nhau, 10 thùng thiết bị anten parabol, 3700 yard anten đều không ghi xuất xứ không chứng từ hóa đơn.
"Công ty Tuấn Tú đăng ký giấy phép lắp đặt, sửa chữa thiết bị parabol, nhưng họ lại bán mặt hàng này", ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chi cục quản lý thị trường cho biết.
Chi cục quản lý thị trường cho biết, điều 2 Nghị định 51/2002/NĐ- CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định: Nếu các cơ quan, tổ chức nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị TVRO (các loại anten parabol) phải xin phép và được sự chấp nhận bằng văn bản của Bộ Thương mại; các cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa các thiết bị TVRO phải đăng ký và được sự chấp nhận bằng văn bản của Bộ Văn hóa Thông tin.
Các hãng truyền hình, nước ngoài muốn cung cấp các bộ giải mã chương trình cho đại diện phân phối tại Việt Nam hay tổ chức làm đại diện phân phối các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài cũng phải đăng ký và được chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa - Thông tin.
Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM cho biết, sắp tới sẽ có công văn chỉ đạo các quận, huyện kiểm tra lại toàn bộ hệ thống những người sử dụng angten parabol lậu.
Cơ quan quản lý thị trường cũng cho biết, tuần này sẽ có một đợt kiểm tra gắt gao các chủ của hàng kinh doanh lắp đặt, bảo trì loại hàng này. "Nếu vi phạm chúng tôi sẽ tịch thu và phạt 5-10 triệu đồng", ông Phạm Thành Bá, kiểm soát viên đội 4A QLTT, nói.
Thùy Vinh