Trung tâm tiếng Anh ngoại lấn át trung tâm nội
 |
| Học ngoại ngữ trong phòng máy. |
Các trung tâm tiếng Anh bản ngữ đang ngày càng lấn lướt những cơ sở đào tạo của ĐH trong nước. Học phí tại đây thường được tính bằng USD với mức không rẻ, nhưng vẫn thu hút rất đông học sinh. Học tiếng Anh "xịn" đang là trào lưu của giới trẻ.
Nếu trước đây, hầu như trường phổ thông nào cũng có các cơ sở đào tạo ngoại ngữ của ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, ĐH Sư phạm Ngoại ngữ thuê, thì giờ đều đã vắng bóng. Thay vào đó là các biển hiệu của những trung tâm đào tạo tiếng Anh bản ngữ như: AIC, NewSar, Cambridge, Oxford...
Học viên tại các trung tâm này luôn rất đông, dù học phí tương đối cao so với thu nhập của người Việt Nam, khoảng 70-100 USD mỗi tháng. Còn tại các trung tâm tiếng Anh nội địa chỉ khoảng 100-300 nghìn đồng/tháng.
Nhiều học viên lý giải các cơ sở ngoại bao giờ cũng chất lượng hơn, họ được tập luyện nhiều hơn. Và đặc biệt hiệu quả đối với những người làm việc trong môi trường giao tiếp với người nước ngoài hoặc có ý định du học. Bởi khi học với những giáo viên nước ngoài họ không chỉ học được kiến thức mà còn học hỏi phong cách, văn hoá bản ngữ. Với những du học sinh thì họ còn tiết kiệm được một khoản tiền so với việc học một khoá đào tạo tiếng tại nước sở tại. Kết thúc khoá học, học viên thường được tham gia các kỳ thi lấy bằng quốc tế như IELTS, TOEFL, PITMAN, FCE.
Thầy Craig Soffer, Giám đốc học vụ tại Oxford English, cho biết, các trường dạy Anh ngữ 100% giáo viên nước ngoài ở Việt Nam đều có mô hình tương tự với các trường dạy tiếng Anh trên thế giới. Hệ thống quản lý chất lượng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.
Các trung tâm này phần lớn là của công ty nước ngoài, các tổ chức liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo nước ngoài..., nên có khoản đầu tư tương đối lớn. Chính vì vậy, cơ sở vật chất cũng hiện đại hơn. Lớp học của trung tâm tiếng Anh Oxford được trang bị tivi, camera. Hội đồng Anh đầu tư hẳn trung tâm tự học đa phương tiện với TV, đầu DVD, máy đèn chiếu, bảng điện tử, Internet...
Trong khi đó, các trung tâm nội chủ yếu phải đi thuê cơ sở tại các trường tiểu học, thiết bị học tập nghèo nàn, tài liệu cũng không thay đổi. Lan Hương, học viên của Hội đồng Anh, cho biết: "Trước đây em cũng đã học chương trình tiếng Anh thương mại của một công ty Việt Nam, nhưng không hiệu quả lắm. Giáo trình thì cũ, cách giảng dạy cũng không hấp dẫn. Nội dung chỉ tập trung nhiều vào ngôn ngữ".
Nhiều giáo viên Việt Nam cũng thừa nhận điều này. Một giáo viên trường ĐH Ngoại ngữ thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, tâm sự: "Giáo viên của ta nhiều khi vẫn còn thụ động. Họ không có nhiều thay đổi cho giáo án. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo nước ngoài lại thường xuyên cập nhật giáo trình, có nhiều phương thức giảng dạy sinh động hơn".
Tuy nhiên, học với người nước ngoài cũng có sự rắc rối bởi nhiều khi trình độ của học viên không thể hiểu hết được lời giảng. Sự khác biệt về văn hoá cũng khiến cho khả năng chuyển đổi ngữ nghĩa thông tin khó khăn hơn. Chính vì vậy mà nhiều học viên đã phải chấp nhận mất tiền mà bỏ dở vì không theo kịp chương trình. Một học viên tại NewStar cho hay: "Cách giảng dạy của giáo viên nước ngoài không phụ thuộc nhiều vào giáo trình, họ có cách gần gũi với sinh viên rất hiệu quả. Đầu khoá học em thấy rất hay, nhưng sau có lẽ trình độ không phù hợp nên em không hiểu được hết những gì thầy giảng, thầy càng giải thích em càng không hiểu. Nên đành phải tham dự lớp học có giáo viên người Việt trợ giảng".
Trịnh Vũ