Thứ bảy, 24/7/2004, 07:29 GMT+7

TP HCM: Vi phạm hành chính về văn hóa đáng báo động

Mặc dù ngoài trời nắng gắt nhưng bên trong quán này tối thui. Ảnh: Trần Đình 

Theo Sở Văn hóa Thông tin TP HCM, 6 tháng đầu năm qua kiểm tra 118 cơ sở hoạt động kinh doanh thuộc ngành nghề nhạy cảm như khách sạn, karaoke, massage, bar rượu, có tới 106 đơn vị vi phạm.

Đáng lưu ý hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh dạng quán bar rượu dưới danh nghĩa quán cà phê bar hoặc nhà hàng có đăng ký tổ chức biểu diễn không chuyên, nhưng thực chất chỉ bán rượu, bia và tổ chức cho nhân viên phục vụ nữ ăn mặc hở hang, có những động tác nhảy múa đầy khêu gợi, cùng với sự tham gia của khách hàng trên nền nhạc disco có âm lượng lớn và đầy kích động. Theo thanh tra sở, thực chất đây là sàn nhảy trá hình, khách đến chủ yếu là một bộ phận thanh niên có lối sống không lành mạnh.  

Về tình hình băng đĩa, qua kiểm tra cũng có tới 58/59 cửa hàng vi phạm. Các đầu nậu kinh doanh băng đĩa có nguồn gốc trái phép với tính quy mô lớn và hoạt động ngày càng có thủ đoạn tinh vi như: quy trình sao chép, in ấn, tàng trữ và giao nhận hàng không tập trung và phân tán nhỏ ra nhiều nơi, hoạt động chủ yếu vào ban đêm...

Một vấn đề phát sinh mới, là tình trạng các cá nhân, tổ chức Việt kiều ở nước ngoài, được sự tiếp tay của trung tâm ca nhạc trong nước về Việt Nam móc nối với các ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu... thực hiện các chương trình quay phim ngoại cảnh và các video clip ca nhạc, sau đó mang ra nước ngoài, lọt qua sự kiểm soát của hải quan, đưa bản gốc của chương trình quay phim ca nhạc thực hiện trong nước đem ra nước ngoài làm hậu kỳ có nội dung không lành mạnh như bộ DVD "Tuyển chọn nghệ sĩ, tuyển chọn MC" của Trung tâm Biển nhớ.

Mới đây qua công tác phối hợp kiểm tra liên ngành đối với điểm kinh doanh băng đĩa số 20 Huỳnh Thúc Kháng (quận 1), cùng 3 kho chứa hàng của cơ sở này, lực lượng kiểm tra đã phát hiện trên 100.000 DVD có nguồn gốc nhập, nhân bản lậu.  

Thanh Phong

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao