Thứ ba, 18/5/2004, 06:19 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ: Việc từ chức sẽ trở thành bình thường

Ông Đỗ Quang Trung. Ảnh: Thanh Sơn

Chính phủ sắp ban hành nghị định về trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình. Theo đó, việc bổ nhiệm cán bộ chỉ có thời hạn và nếu người đứng đầu để xảy ra tiêu cực thì có thể từ chức. Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

- Trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định có nhiều ý kiến nghi ngờ khả năng thực thi của nghị định. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Phản ứng về dự thảo nghị định cũng nhiều. Có người cho là trong thể chế của ta, trách nhiệm cá nhân chưa thật rõ, quyền cũng chưa rõ, cho nên xác định trách nhiệm cá nhân cũng khó. Suy nghĩ như thế nên cho là quy định này không khả thi.

Thế nhưng qua lấy ý kiến chung thì thấy cũng cần thiết phải ban hành một quy định về chế độ trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng tiêu cực, để từ đó mà nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ quan, của người đứng đầu cơ quan.

- Trong dự thảo nghị định, có một quy định là cho phép người đứng đầu được từ chức. Như thế việc từ chức sẽ không gây nên tranh cãi như hiện nay?

- Việc từ chức, miễn nhiệm trong Hiến pháp có, trong Luật tổ chức Chính phủ cũng có và bây giờ cũng đang mở ra các quy định khác nữa. Đưa những cái đó ra để dần dần chúng ta tiếp cận tới một vấn đề là việc bổ nhiệm bây giờ chỉ có thời hạn, chuyện từ chức hay thôi chức dần dần cũng trở thành bình thường. Bình thường ở đây với khía cạnh là một anh cán bộ không phải anh giữ một chức suốt đời. Qua bầu cử, anh được bổ nhiệm bây giờ là 5 năm, mà giữa 5 năm là Quốc hội và HĐND các cấp có thể bỏ phiếu tín nhiệm.

Trong công chức bây giờ bổ nhiệm cũng có thời hạn. Chính phủ cũng ban hành Quyết định 27 về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, nghĩa là sau 5 năm phải có bổ nhiệm lại. Trong 5 năm đấy, nếu không làm tốt, để xảy ra sai phạm, anh có thể bị kỷ luật cách chức, hoặc anh có thể xin từ chức. Tinh thần của chúng ta đưa ra là như thế.

- Thưa ông, bao giờ thì Nghị định trách nhiệm của người đứng đầu được ban hành?

- Đây là nghị định của Chính phủ, tôi chỉ là một thành viên thôi nên không thể nói chính xác bao giờ được ban hành. Phải lấy ý kiến thành viên Chính phủ, quá bán thì Thủ tướng mới ký được chứ. Tất nhiên là cũng đang cố gắng khẩn trương. Hiện dự thảo nằm trên bàn Thủ tướng và đang trình xin tiếp ý kiến của Bộ Chính trị.

Như Trang ghi

Độc giả có thể tham gia ý kiến về vấn đề này tại đây:

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao