Thứ năm, 13/5/2004, 01:42 GMT+7

Bộ trưởng không làm được, từ chức là đáng hoan nghênh

Bên hành lang Quốc hội, VnExpress đã trao đổi với một số đại biểu xung quanh lá đơn xin từ chức của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ. Đa số rất hoan nghênh tinh thần dám chịu trách nhiệm của ông Ngọ.
> Chính phủ kỷ luật cảnh cáo Bộ trưởng Nông nghiệp

Ông Tráng A Pao. Ảnh: Anh Tuấn
Ông Tráng A Pao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội: Kỳ này Quốc hội sẽ xem xét về tín nhiệm một số bộ trưởng. Bộ trưởng không hoàn thành nhiệm vụ, xin từ chức là chuyện bình thường, không có cái gì đặc biệt. Vì Quốc hội bầu ra những chức danh đó, nếu mà không hoàn thành thì báo cáo với Quốc hội và xin rút lui. Tuy nhiên, đúng là từ trước đến nay chưa bộ trưởng nào dám làm như vậy.

Tôi chưa biết chính xác Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ có đơn từ chức hay không. Nếu có chuyện đó thì tôi cho là bình thường, rất đáng khuyến khích. Những bộ trưởng khác nếu có khuyết điểm, sai sót thì cũng nên dũng cảm tự rút lui để mà sửa chữa. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn đương chức là không được. Không làm được thì phải từ chức để anh khác làm tốt hơn chứ. Bây giờ khác so với trước đây.

Luật quy định Hội đồng dân tộc và các uỷ ban có thể đề xuất việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các bộ trưởng, nhưng phải thông qua các đại biểu đề nghị lên. Nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được kiến nghị của uỷ ban nào, hay đại biểu nào. Thực tế hiện nay, Quốc hội chưa cần đặt ra khả năng bỏ phiếu tín nhiệm đối với các bộ trưởng. Nói chung là có anh khuyết điểm này, khuyết điểm kia, nhưng không phải là cơ bản, mà còn phải qua một thời gian xem xét. Bộ trưởng làm chưa được bao lâu, thậm chí có anh đang trong quá trình tích luỹ, chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ.

Ông Phạm Thế Duyệt.

Ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Việc thấy thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý, để xảy ra những vụ án như thế (vụ Lã Thị Kim Oanh) mà các anh từ chức, đấy là một việc mình phải hoan nghênh, đừng nên suy luận điều này điều kia.

Tôi mong làm sao từ việc này, tất cả mọi người có trách nhiệm quản lý nhà nước phải ý thức được trách nhiệm thường xuyên trong cuộc sống, trong công việc hằng ngày; phải khắc phục ngay cách quản lý nhà nước theo kiểu buông lỏng, để thiệt hại đến nhà nước, gây ra nhiều vụ việc gây mất lòng dân.

Như Trang

Quý độc giả có thể gửi ý kiến về vấn đề này tại đây:

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao