Thứ năm, 13/5/2004, 08:35 GMT+7

Sơn pha màu vi tính bắt đầu phổ biến ở Việt Nam 

Sử dụng một số loại sơn pha màu thông thường, ông Cao Thế Lập, chuyên xây dựng các công trình dân dụng ở TP HCM rất khó chịu vì chỉ vài tháng sau, tường đã lệch màu. Bị chủ nhà phàn nàn, có lần ông bắt đại lý phân phối sơn phải bồi thường. Ông thở phào khi tìm được sơn pha màu vi tính.

Một mẫu sơn màu vi tính của hãng Levis.

“Sơn pha màu vi tính giá cả tương đương các loại sơn cao cấp thông thường trên thị trường, khoảng 30.000-135.000 đồng mỗi lít, nhưng mình có thể lựa màu hoàn toàn theo ý thích. Màu có độ chính xác cao và bền, công trình của tôi sử dụng 2 năm rồi chưa biến sắc” ông Lập nhận xét.

Theo ông Nguyễn Hà Đức Minh, Giám đốc Tiếp thị Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Việt Nam, sơn pha màu vi tính là loại sơn ứng dụng công nghệ vi tính trực tiếp tạo màu theo yêu cầu khách hàng. Công nghệ có xuất xứ từ châu Âu, cách đây vài năm đã có một hãng sơn của Mỹ du nhập vào Việt Nam nhưng không được phổ biến.

Sản xuất sơn màu thông thường, người ta sử dụng chất màu pha sơn có sẵn, màu sắc của sơn chủ yếu kiểm soát bằng trực giác nên độ chính xác hạn chế. Hàng phải lưu trong kho và chỉ có khoảng 100 màu để lựa chọn. Với sơn được sản xuất dưới sự hỗ trợ của máy tính, khách hàng có thể chọn màu trong "ngân hàng" gần 500 loại lưu trên máy và tiến hành pha màu mới ngay tại đại lý phân phối, độ chính xác do máy kiểm soát. Đối với nhà sản xuất, nhờ sản xuất trực tiếp, hàng ít bị tồn kho.

Công nghệ trên đang được các hãng Akzo Nobel, Jotun, Stec, Levid... chuyển giao rộng tới mạng lưới đại lý ở Việt Nam. Ông Phạm Quang Huy, chủ đại lý Ngọc Mỹ ở quận Bình Thạnh, TP HCM, cho biết: "Sản phẩm sơn pha màu vi tính mới ở giai đoạn làm quen thị trường nhưng nó bắt đầu thu hút nhiều khách hàng, nhất là khách thi công các công trình dân dụng. Vì sơn theo công nghệ này đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ ngày càng đa dạng và độ bền màu sắc của công trình".

Thanh Lương

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao