Thứ tư, 12/5/2004, 11:39 GMT+7

Khốn khổ vì học bổng ngân sách nhà nước

Lưu học sinh Nguyễn Đình Hải phải sống vạ vật ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, gần một năm nay. Mức sinh hoạt phí hằng tháng của anh bị cắt giảm từ 500 USD xuống 250 USD, chỉ đủ để thuê nhà, tiền ăn, sách vở... đều trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè.

Trong lá thư cầu cứu gửi về VnExpress, anh Hải bức xúc: "Tôi đang sống, học tập trong điều kiện vô cùng khó khăn và đã đến lúc tôi không thể tiếp tục học tập ở Hàn Quốc. Mọi người đều hiểu với 250 USD/tháng là không thể sống, dù chỉ ở mức tối thiểu ở Seoul. Một năm nay, tôi và giáo sư hướng dẫn của tôi đã gửi thư về Bộ Giáo dục kêu cứu nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi".

Tháng 2/2003, anh Nguyễn Đình Hải, giảng viên ĐH Lâm nghiệp tới ĐH Seoul Hàn Quốc (Seoul National University) học tiến sĩ 4 năm theo đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (đề án 322). Tháng 2/2003, chưa có quy định về mức sinh hoạt phí tại Hàn Quốc nên Bộ Giáo dục và Đào tạo tạm cấp sinh hoạt phí 500 USD/tháng. Thế nhưng, sau 3 tháng, cơ quan này có thư thông báo là anh Hải chỉ được nhận 250 USD/tháng. Mức sinh hoạt phí này đã kéo dài khoảng gần một năm nay.

Để sống và học tập được ở Hàn Quốc, anh Hải đã phải “cầu viện” gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, số tiền gia đình gửi sang quá ít, sự giúp đỡ của bạn bè cũng có hạn. Trong khi, lưu học sinh bằng ngân sách nhà nước không được phép đi làm thêm. "Nghe anh Hải kể về cuộc sống cực khổ tại Hàn Quốc, cả nhà tôi đều rơi nước mắt. Nếu biết chỉ có 250 USD/tháng, có lẽ chồng tôi đã không đi học bởi gia đình không có điều kiện chu cấp sinh hoạt phí", chị Việt Anh, vợ của anh Hải tâm sự.

Trao đổi với VnExpress, ông Phạm Sỹ Tiến, Vụ trưởng - Trưởng ban điều hành đề án 322, cho biết, việc cắt giảm mức sinh hoạt phí của anh Hải là do tại thời điểm anh đi học, chưa có quy định cụ thể về mức sinh hoạt phí tại Hàn Quốc. Sau đó, theo quy định của Bộ Tài chính, mức sinh hoạt phí của lưu học sinh tại Hàn Quốc chỉ là 250 USD/tháng. "Trường hợp của anh Hải, chúng tôi không truy thu 750 USD trong 3 tháng đầu tiên đã là may", ông Tiến nói. Tuy nhiên, vị vụ trưởng này cũng thừa nhận với 250 USD/tháng sẽ không đủ chi tiêu ở Hàn Quốc

Nhận thức được sự bất hợp lý, tháng 11/2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính nâng mức sinh hoạt phí tại Hàn Quốc lên 500 USD/tháng. Ngày 8/2 vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản đồng ý với đề nghị của ngành giáo dục. Tuy nhiên, mức sinh hoạt phí 500 USD/tháng sẽ chỉ áp dụng từ tháng 2 năm nay. Như vậy, khoảng thời gian từ tháng 5/2003 đến tháng 2 năm nay, anh Hải vẫn chỉ nhận được 250 USD/tháng.

Trong bức thư mới nhất gửi toà soạn, anh Hải cho biết, cho đến giờ anh vẫn chưa nhận được số tiền sinh hoạt phí bổ sung. Anh Hải cho biết: "Nếu mức học bổng không được nâng lên thì với lý do tài chính không đảm bảo, nhiều khả năng tôi sẽ bị đuổi học và không được cấp visa ở lại Hàn Quốc".

V.A.

Quý độc giả có thể gửi ý kiến về vấn đề trên tại đây:

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao