Thứ ba, 4/5/2004, 10:08 GMT+7

Ăn phải nấm độc, một gia đình có 6 người tử vong

Gia đình anh Páo gồm chín thành viên, sinh sống tại huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Ngày 24/4 vừa qua, anh Páo (hiện được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Cao Bằng) đã đi hái nấm rừng về cho cả nhà ăn.

Bữa tối hôm đó cả gia đình họ đã ăn nấm. Tới 3h chiều hôm sau, 2 cô con gái là Hoàng Thị Dinh, Hoàng Thị Thánh và 2 cháu nội là Hoàng Văn Dinh, Hoàng Văn Thành đã tử vong. Cô con gái Hoàng Thị Chạy chết trên đường đi cấp cứu. Đến ngày 29/4 vợ anh Páo là chị Lý Thị Súng, đã được đưa đến bệnh viện huyện, do ngộ độc quá nặng cũng tử vong. Ngay lập tức hai đứa con còn lại, gồm một bé 10 tuổi (Hoàng Văn Sông) và một bé 12 tuổi (Hoàng Văn Máy), được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Chiều qua, Phó khoa chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) Nguyễn Kim Sơn cho biết sức khỏe hai cháu bé nói trên hiện vẫn rất yếu. Do bị ngộ độc nặng (loại nấm gây độc chưa xác định được), tế bào gan của hai cháu đều bị hủy hoại.

TS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai, cho biết, thông thường ăn phải nấm độc biểu hiện ngộ độc xuất hiện sau 6 đến 10 giờ. Biểu hiện ngộ độc càng xuất hiện chậm càng chứng tỏ độc tính cao vì nó phá huỷ cùng 1 lúc gan, gây suy gan, thận, chảy máu não, hôn mê.

(Theo Tuổi Trẻ, Tiền Phong)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao